Hưởng Râu thừa nhận dàn dựng nội dung clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen đăng lên YouTube để câu view.

Hưởng Râu thừa nhận dàn dựng câu view, 2 clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen biến mất

Phạm Hồng Quân | 10/12/2019, 14:49

Hưởng Râu thừa nhận dàn dựng nội dung clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen đăng lên YouTube để câu view.

Xem thêm:Gã chồng vũ phu khoe cho con 8 tuổi nhậu, hút thuốc, chơi ma túy đá vì vợ bỏ về quê

Shipper giả say quắc cần câu khi tông móp đuôi Porsche Panamera, chủ xe vẫn bỏ qua

Các cựu chiến binh phản ứng người mặc đồ CSGT không đeo thẻ xanh vì chặn ô tô

Chồng bóc mẽ vợ mới sinh con đã ngoại tình, nhắn với bồ 'Em cho anh tất cả rồi'

Clip 7 kẻ giang hồ cầm hung khí truy sát thứ dữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bị đá tới tấp vì văng tục, cô gái cầm mũ bảo hiểm phang bạn trai trên phố Hà Nội

Một số nhóm người Việt dàn dựng và quay clip hành hiệp trượng nghĩa như ở Trung Quốc để câu view, kiếm tiền quảng cáo từ YouTube. Sau nhóm Thắng Cá Chép, gần đây xuất hiện Hưởng Râu và các đàn em chuyên thực hiện clip dạng này, trong đó hầu hết đối tượng phản diện đềubị chemặt.

Mới đây, kênh củaHưởng Râu đăng hai clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội thu hút sự theo dõi cực lớn (hơn 13triệu view cho hai clip).

Trong clip đầu tiên, HưởngRâu đi cùng 4 nam thanh niên trên ô tô đến xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì và hỏi tội kẻ mặc đồ đen, bôi đen mặt, cầmđầu gà và đĩa chứa lá sớ trong tiệm tóc ở đường Yên Thành.

Sau khi hỏinhiều câu nhưng kẻ bôi đenmặt không trả lời, Hưởng Râu cùng đàn em đưa hắn lên ô tô. Tại đây, Hưởng râu biết kẻ mặc đồ đen ngậm hai trái quất. Gã ta nói quê Hòa Bình, do thua cờ bạc nên hóa trang theo trào lưu đểđi xin tiền và nhóm của mình có 7 người.

Khuyên rănxong, Hưởng Râu cho hắn xuống ô tô và bắt xe buýt về nhà.

Hưởng Râu (ngoài cùng bên phải) cùng các đàn em và gã ăn xin mặt đen trong clip được dàn dựng để câu view.

Nội dung clip thứ hai cho thấy nhóm Hưởng Râu vào rừng tìm nơi ẩn náu của nhóm người mặc đồ đen. Sau đó, họ phát hiện có 4 người ở trong căn nhà bỏ hoang và xóa xổ ổ nhóm này.

Nhiều bạn trẻhoang mang vì tưởng rằng có nhiềuăn xin mặt đen đến vậy ở Ba Vì nhưng cũng vui vì thấy Hưởng Râu cùng các đàn em xóa xổ chúng. Trong khi không ít người khẳng định nhóm Hưởng Râu dàn dựng và quay clip câu view chứ ở Ba Vì không có đến 7 kẻ ăn xin mặt đen.

Quả thật vậy, Công an thuộc huyện Ba Vì xác nhận hai clip trên được dàn dựng.

Công an đã triệu tập Hưởng Râu lên làm việc và ông ta thừa nhận việc dàn dựng nội dung, quay clip đăng lên YouTube để câu view. Vì thế, công an đã xử lý nhóm của Hưởng Râu.

Hiện hai clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen đã biến mất khỏi kênh YouTube của Hưởng Râu. Có lẽ ông ta đã xóa hoặc chuyển hai clip sang chế độ riêng tư theo yêu cầu của công an.

Kênh YouTube của Hưởng râu có hơn 179.000 subcribe, các clip đều có lượt xem lớn, từ vài trăm ngàn đến vài triệu, song đa số đều dàn dựng nội dung.

Hưởng Râu tên thật Đinh Trọng Hưởng, sinh năm 1977, trú tại thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, có hai con và cùng vợ bán hàng ăn.

Dù vẻ ngoài trông giống đại ca giang hồvà được so sánh với Bắc Đại Bàng trong phim Cảnh sát hình sựsong Hưởng Râu khôngphải nhân vật có số má ở địa phương, theo Công an huyện Ba Vì.

Xem thêm:Xuất hiện kẻ mặc đồ đen, bôi đen mặt cầm đĩa xin tiền ở Nhật Bản

Nữ đạo chích trộm xe máytrong vài giây​:

Ngồi sau xe của đồng bọn, nữ đạo chích nhanh chóng đi xuống vàbẻ khóa xe máy dựng trước cửa hàng. Dù xe có còi báo động nhưng cô nàng vẫn leo lên xe rồi phóng đi.

Xem thêm:Lê Minh Hằng - VĐV đấu kiếm đẹp nhất SEA Games 30 khiến nhiều chàng trai thất vọng

Ứa lệ vì status về Xuyến Xeko, chiến binh lớn tuổi nhất tuyển nữ Việt Nam

Joanna Charaktis - nữ trọng tài biên tước bàn thắng của Thái Lan: Đã xinh còn tinh mắt

Cầu thủ Campuchia gốc Việt sút phạt như Ronaldo, thầy Park bỗng thay Đức Chinh ghi bàn

Bàn thắng đầu của U22 Thái Lan không hợp lệ, Văn Toản nếu tỉnh táo đã thoát tội

Thông tin sốc về trọng tài Bahrain cho U22 Việt Nam đá lại phạt đền

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hưởng Râu thừa nhận dàn dựng câu view, 2 clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen biến mất