Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Israel không cử phái đoàn sang Cairo (Ai Cập) đàm phán thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin với Hamas.
Chuyển động

Israel không cử phái đoàn sang Cairo đàm phán với Hamas

Cẩm Bình 04/03/2024 08:26

Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Israel không cử phái đoàn sang Cairo (Ai Cập) đàm phán thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin với Hamas.

Quyết định không cử phái đoàn được Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng Giám đốc cơ quan tình báo (Mossad) David Barnea đưa ra vì phía Hamas không chịu đáp ứng hai yêu cầu là cung cấp danh sách con tin ghi rõ ai còn sống ai đã chết, xác định cụ thể tỷ lệ tù nhân Palestine mà Israel sẽ thả để đổi lấy con tin.

CNN cho biết phái đoàn Hamas đã đến Cairo vào ngày 3.3. Nhóm từ chối trả lời về việc đáp ứng các yêu cầu từ phía Israel, trước đó một nguồn tin khác tiết lộ đàm phán còn ít nhất ba khúc mắc: ngừng bắn lâu dài, lực lượng Israel rút khỏi Dải Gaza, cho phép cư dân Gaza sơ tán khỏi miền bắc quay về. Một nguồn tin nữa nói rằng nỗ lực ngoại giao đang diễn tiến chậm và khó có khả năng đạt được đột phá trong vòng 48 giờ tới.

isra.jpg
Người dân Israel biểu tình yêu cầu sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin - Ảnh: CNN

Về phía Mỹ, Phó tổng thống Kamala Harris kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza ngay lập tức. Bà hối thúc Hamas chấp nhận đề xuất trả tự do cho con tin đổi lấy 6 tuần ngừng bắn, nhưng đồng thời cũng chỉ trích chưa hành động đủ để giải quyết thảm họa nhân đạo hiện tại.

Hãng Reuters đánh giá phát ngôn mới nhất từ bà Harris phản ánh sự thất vọng sâu sắc trong nội bội chính quyền Tổng thống Joe Biden về xung đột Gaza. Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Israel về cơ bản đã đồng ý một đề xuất ngừng bắn 6 tuần, tuy nhiên phía Hamas còn chưa hài lòng với vài điều khoản xoay quanh việc trao trả con tin. Cuối tháng 2 các bên đặt mục tiêu đạt thỏa thuận trước lúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu (ngày 10.3).

Bài liên quan
Mỹ hoãn quyết định viện trợ một phần, giới chức Israel phản ứng
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một tiểu đoàn quân đội Israel đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Palestine ở Bờ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
1 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel không cử phái đoàn sang Cairo đàm phán với Hamas