Theo trang DW của Đức dẫn nguồn từ hãng thông tấn Syria SANA đưa tin hôm Chủ nhật, Israel đã phóng tên lửa vào một mục tiêu gần thủ đô Damas của Syria.
Hãng tin AP ngày 14.4 (giờ Mỹ) đưa tin Hội đồng bảo an LHQ bác một dự thảo nghị quyết do Nga trình, mang nội dung đề nghị lên án việc Mỹ và 2 đồng minh Anh, Pháp không kích Syria tối 13.4.
Thủ tướng Angela Merkel hôm nay khẳng định quân đội Đức sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Syria, giữa lúc Mỹ, Anh và Pháp dường như đang tạo thành một liên minh để đáp trả chính quyền Damascus.
Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) cảnh báo phi công và các chuyến bay về nguy cơ gặp phải tên lửa hành trình, khi Mỹ cùng các đồng minh đang cân nhắc đáp trả quân sự với Syria vì vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma trước đó.
Với cớ chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad dùng vũ khí hóa học (VKHH) giết dân thường ở vùng ngoại ô Đông Ghouta của thủ đô Damascus hôm 7.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chọn phương án quân sự là đập nát không quân Syria.
Quân đội Israel (IDF) tuyên bố Iran ‘đùa với lửa’ khi phóng máy bay không người lái (UAV) vào không phận Israel, buộc Israel phải bắn rơi nó. Nguy cơ chiến tranh Israel - Iran ở Syria mở ra từ vụ việc này...
Ngay sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công bằng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào căn cứ không quân của Syria, Nga đã lên tiếng phản đối và cho rằng đây là một "hành động gây hấn" của Washington.
Người dân Nga đã bớt ủng hộ chiến dịch không kích của quân đội nước này tại Syria, dù đa số người Nga vẫn muốn cuộc không kích tiếp diễn, theo một cuộc thăm dò dân ý được đăng tải hôm 15.2.
Giá dầu và thị trường chứng khoán Nga đang gia tăng mạnh do cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria. Phải chăng, cuộc không kích ở Syria đã thúc đẩy kinh tế Nga khởi sắc?