Hôm 29.10, một kẻ cầm dao hét lên Allahu Akbar trước khi giết chết ba người và làm một số nạn nhân khác bị thương tại nhà thờ Đức Bà, thành phố Nice, Pháp. Trước đó từng xảy ra nhiều vụ tấn công đáng sợ khác do cá nhân hay tổ chức khủng bố Hồi giáo thực hiện ở Pháp.
Ngày 25.4, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau đã lên án hành động của nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf tại Philippines, vốn có liên kết với Al-Qaeda và IS, do chúng giết một con tin là công dân Canada.
Bốn thuyền viên của Indonesia đã bị phiến quân Abu Sayyaf, một tổ chức khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda bắt giữ ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Indonesia thông báo ngày 16.4.
Ngày 22.3, các hành khách tại nhà ga phía tây của sân bay quốc tế Denver đã được sơ tán, đồng thời toàn bộ sân bay cũng đặt trong tình trạng cảnh báo do lo ngại khủng bố.
Ngày 15.3, cảnh sát Bỉ đã giết chết một tay súng khủng bố trong quá trình đột kích vào một căn hộ ở Brussels, sau khi tên khủng bố làm bị thương một vài nhân viên an ninh.
Một tuần sau vụ đánh bom tại thủ đô Jakarta, Indonesia đang tăng cường an ninh tại 192 sân bay nhằm chống lại các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra.
Một cậu bé 10 tuổi người Hồi giáo bị cảnh sát Anh thẩm vấn ở phía bắc nước này, sau khi viết sai chính tả rằng cậu bé sống trong một “ngôi nhà khủng bố” (terrorist house) khi đang học Anh văn ở trường, BBC đưa tin hôm 20.1.
Nước Pháp hôm qua đã bị chấn động vì cuộc tấn công khủng bố tại Paris vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, giết chết 12 người và làm bị thương 11 người.