Một giáo viên trung học người Pháp bị sát hại bằng dao rồi chặt đầu sau khi ông cho học sinh xem ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammad.

Một giáo viên Pháp bị sát hại vì dùng ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammad

Cẩm Bình | 17/10/2020, 09:17

Một giáo viên trung học người Pháp bị sát hại bằng dao rồi chặt đầu sau khi ông cho học sinh xem ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammad.

Vụ sát hại chiều 16.10 xảy ra ở ngoại ô thủ đô Paris. Cảnh sát đã bắn chết nghi phạm ngay tại hiện trường do đối tượng không chịu bỏ vũ khí - 1 con dao cùng 1 khẩu súng hơi bắn đạn nhựa - và có thái độ đe dọa.

Nghi phạm hô vang “Allahu Akbar” (Chúa vĩ đại) lúc đối mặt cảnh sát. Đây là khẩu hiệu quen thuộc của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Có 4 đối tượng khác bị bắt, giới chức năng Pháp mở cuộc điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Giới chức năng không công bố danh tính nghi phạm nhưng truyền thông Pháp tiết lộ kẻ tấn công là người Chechnya 18 tuổi, sinh tại Moscow.

1000-1-.jpeg
Cảnh sát vũ trang bao vây hiện trường - Ảnh: AP

Đầu tháng qua, vị giáo viên xấu số thảo luận về vài bức ảnh biếm họa của nhà tiên tri Mohammad - nhân vật sáng lập đạo Hồi - trong lớp tự do ngôn luận ông phụ trách. Ảnh biếm họa khiến một phụ huynh có con học ở trường khiếu nại.

Sau buổi thảo luận đầy tranh cãi trên, vị giáo viên nhận phải nhiều lời đe dọa. Cảnh sát đang chú ý đến một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình giáo viên này bị bắn vào đầu. Vụ sát hại gây sốc cho cư dân địa phương vì nơi đây vốn rất yên bình.

Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm trường học nơi nạn nhân công tác và lên án hành vi man rợ, đồng thời nhấn mạnh những gì vừa xảy ra sẽ không thể chia rẽ đất nước. Vụ sát hại xảy ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Pháp thúc đẩy thông qua một đạo luật chống chủ nghĩa li khai khởi xướng bởi một số phần tử Hồi giáo cực đoan.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cùng các nghị sĩ Quốc hội cũng lên án vụ sát hại giáo viên.

1000-2-.jpeg
Danh tính kẻ tấn công không được công bố - Ảnh: AP

Những gì vừa xảy ra gợi nhớ lại vụ việc tạp chí Charlie Hebdo đăng tải ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammad 5 năm trước – hành động bị xem là sự báng bổ, nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng Hồi giáo. Vài đối tượng cực đoan sau đó tấn công tòa soạn tạp chí, cướp đi sinh mạng 12 người.

Pháp là nước có dân số theo đạo Hồi nhiều nhất Tây Âu: 5 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai của nước này.

Bài liên quan
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một giáo viên Pháp bị sát hại vì dùng ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammad