Ngày 9.7, nhân dịp dự Đại hội Đảng bộ H.Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã cùng tập đoàn Phú Cường trao quà cho người nghèo tại đây.

Kiên Giang: Đại tướng Lê Hồng Anh trao quà cho người nghèo ở Vĩnh Thuận

10/07/2020, 08:20

Ngày 9.7, nhân dịp dự Đại hội Đảng bộ H.Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã cùng tập đoàn Phú Cường trao quà cho người nghèo tại đây.

Đại tướng Lê Hồng Anh trao quà cho người nghèo - Ảnh: T.Nốt

Tại khu vực nhà thờ gia tộc Kinh 9 (H.Vĩnh Thuận), đại tướng Lê Hồng Anh cùng Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang và Công ty cổ phần Chế biến thủy sản XNK Kiên Cường (trực thuộc Tập đoàn Phú Cường) và các đối tác thực hiện chương trình "Chia sẻ yêu thương" lần 4 năm 2020.

Tổng trị giá quà hơn 800 triệu đồng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Theo đại diện Tập đoàn Phú Cường, đây là chương trình thiện nguyện thường niên của công ty, tạo ra hành trình lan tỏa tình thương đến mọi huyện, xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Mục đích là giúp đỡ các gia đình nghèo còn gặp nhiều khó khăn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp.

Cùng ngày, đại tướng Lê Hồng Anh cũng đã dự Đại hội Đảng bộ H.Vĩnh Thuận lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 198 đại biểu. Vĩnh Thuận là một trong những huyện vùng U Minh Thượng, là cái nôi cách mạng thời kỳ chiến tranh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ H.Vĩnh Thuận gồm 40 người, Ban Thường vụ 11 người. Ông Lê Trung Hồ được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy.

Tháp Mười

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Đại tướng Lê Hồng Anh trao quà cho người nghèo ở Vĩnh Thuận