Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có 8 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19

Lam Thanh | 25/08/2021, 20:45

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có 8 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

Ban Chỉ đạo có 4 phó trưởng ban gồm: Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo, lãnh đạo tập trung việc phòng chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa; vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng chống dịch.

thu-tuong-.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng BCĐ quốc gia phòng chống dịch - Ảnh: VGP

Ban chỉ đạo cũng điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ, cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ; huy động, phân bổ các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng chống dịch; kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ, ngành, các địa phương… trong việc thực hiện các nhiệm vụ; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng chống dịch khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo quốc gia gồm có 8 tiểu ban:

Tiểu ban Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm trưởng tiểu ban. Nhiệm vụ của tiểu ban là hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng… và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tiểu ban này bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban này bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiểu ban An sinh xã hội do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng tiểu ban. Nhiệm vụ của tiểu ban này chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; hỗ trợ tại các vùng, địa phương có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, người mất việc làm do dịch bệnh COVID-19…

Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch; triển khai thực hiện việc mua sắm vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc… phục vụ phòng chống dịch bệnh…

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng tiểu ban, có nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm cho các địa phương; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Tiểu ban Dân vận do bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban Dân vận có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Tiểu ban Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp thông tin bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng chống dịch; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bài liên quan
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19