Nếu tiền đạo Sergio Aguero lập kỷ lục với bảy lần đoạt giải thưởng Cầu thủ hay nhất tháng ở Ngoại hạng Anh thì HLV của Liverpool Jurgen Klopp là người đầu tiên năm lần nhận giải HLV hay nhất tháng trong một mùa giải.

Klopp và Aguero lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh

08/02/2020, 08:17

Nếu tiền đạo Sergio Aguero lập kỷ lục với bảy lần đoạt giải thưởng Cầu thủ hay nhất tháng ở Ngoại hạng Anh thì HLV của Liverpool Jurgen Klopp là người đầu tiên năm lần nhận giải HLV hay nhất tháng trong một mùa giải.

BTC giải Ngoại hạng Anh vừa công bố những giải thưởng của tháng 1.2020. Theo đó, Jurgen Klopp được trao giải HLV xuất sắc nhất tháng. Đây là giải thưởng tháng thứ năm của HLV người Đức, trong sáu tháng đã qua của mùa giải. Kỷ lục cũ thuộc về Pep Guardiola với bốn giải thưởng mùa 2017-2018.

Lần duy nhất Klopp không được vinh danh là tháng 10.2019. Khi đó, Liverpool bị Man Utd cầm hòa và đó là lần duy nhất đội quân của Klopp không thắng từ đầu mùa. Giải thưởng tháng đó thuộc về HLV Chelsea - Frank Lampard.

Với giải thưởng này, Jurgen Klopp là người đầu tiên năm lần nhận giải HLV hay nhất tháng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Trong tháng 1.2020, Liverpool toàn thắng năm trận, nối dài mạch thắng lên 15 trận. Bại tướng thầy trò Klopp lần lượt là Sheffield United, Tottenham, Man Utd, Wolves và West Ham. Họ vững vàng ở đỉnh bảng, hơn đội thứ hai 19 điểm.

Bên cạnh đó, Aguero được ban tổ chức Ngoại hạng Anh vinh danh "Cầu thủ hay nhất tháng 1.2020". Anh chính thức vượt qua Harry Kane và Steven Gerrard - những cầu thủ sở hữu sáu giải thưởng tháng. \

Trong tháng 1, Aguero chơi ba trận, ghi sáu bàn thắng. Hat-trick vào lưới Aston Villa hôm 12.1 giúp anh trở thành chân sút ngoại giỏi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Aguero còn lập cú đúp trong trận hòa Crystal Palace 2-2 hôm 18.1, trước khi ghi bàn giúp Man City hạ Sheffield United.

A.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Klopp và Aguero lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh