Trong bài viết công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà khoa học thông báo lần đầu tiên họ đã buộc được động vật linh trưởng mô phỏng những âm thanh của giọng nói người.

Lần đầu tiên buộc được linh trưởng học nói tiếng người

Vũ Trung Hương | 28/07/2016, 17:36

Trong bài viết công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà khoa học thông báo lần đầu tiên họ đã buộc được động vật linh trưởng mô phỏng những âm thanh của giọng nói người.

Giáo sưAdriano Lamer ở Đại học Durham, tác giả của công trình nghiên cứu cho biết: “Điều này mở ra cho chúng tôi khả năng biết nhiều hơn về khả năng phát âm của giống người hominid, sống trước khi có sự phân nhánh giữa tổ tiên của đười ươi và người, cũng như thấy được hệ phát âm đã tiến hóa như thế nào cho tới khi cótiếng nói của loài người”.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã buộc con đười ươi mang tên Rocky chơi trò bắt chước tiếng của người đểlàm thí nghiệm, nếu phát âm đúng thì được thưởng. Qua so sánh những âm thanh mà đười ươi Rocky học được với những âm thanh đồng loại đười ươi kêu trong môi trường tự nhiên, các nhà khoa học nhận thấy đười ươi có thể học phát âm được những âm thanh mới và kiểm soát việc phát âm chúng không khác gì con người.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã ghi nhận được trên 500 âm thanh mới mà linh trưởng học được.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên buộc được linh trưởng học nói tiếng người