Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng thành phố sắp bùng phát đại dịch COVID-19 ở quy mô lớn và khuyên người dân ở trong nhà nhiều nhất có thể và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt.

Lãnh đạo Hồng Kông cảnh báo đại dịch COVID-19 sắp bùng phát mạnh

29/07/2020, 12:15

Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng thành phố sắp bùng phát đại dịch COVID-19 ở quy mô lớn và khuyên người dân ở trong nhà nhiều nhất có thể và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt.

Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) - Ảnh: WSJ

Các quy định mới về cấm tụ tập trên 2 người, các nhà hàng cũng bị yêu cầu đóng cửa và người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường, ở những nơi công cộng. Đây là những biện pháp cứng rắn nhất được áp dụng ở đặc khu kinh tế của Trung Quốc trong suốt đại dịch.

Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông cũng đẩy mạnh việc xét nghiệm và cách ly với những thành viên phi hành đoàn trên không và thủy thủ đoàn trên biển từ hôm 29.7.

"Chúng ta đang đứng trước bờ vực bùng phát đại dịch quy mô lớn, điều này có thể dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống y tế và sẽ có người tử vong, đặc biệt là những người cao tuổi. Để bảo vệ những người chúng ta yêu quý, đội ngũ y bác sĩ và Hồng Kông, tôi kêu gọi mọi người nghiêm túc chấp hành việc giãn cách xã hội và ở nhà nhiều nhất có thể", bà Lâm nói.

Người đứng đầu đặc khu Hồng Kông cho biết thêm, các biện pháp mới sẽ được áp dụng trong ít nhất 7 ngày kể từ khi được công bố hồi đầu tuần, sau khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng của thành phố tăng cao.

Hôm 28.7, Hồng Kông đã ghi nhận 106 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 98 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ tháng 1 tới nay, thuộc địa cũ của Anh đã báo cáo gần 3.000 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 23 người tử vong.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới có 16.899.009 ca nhiễm COVID-19 và 663.539 ca tử vong. Số ca bình phục là 10.462.172 ca. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 4.498.343 ca bệnh và 152.320 ca tử vong.

Sau Mỹ là Brazil với 2.484.649 ca nhiễm COVID-19 và 88.634 ca tử vong. Tiếp sau Brazil là Ấn Độ với 1.533.936 ca nhiễm và 34.240 ca tử vong. Sau Ấn Độ là Nga với 823.515 ca nhiễm và 13.504 ca tử vong, Nam Phi với 459.761 ca nhiễm và 7.257 ca tử vong, Mexico với 402.697 ca nhiễm và 44.876 ca tử vong.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo Hồng Kông cảnh báo đại dịch COVID-19 sắp bùng phát mạnh