Nhân dân Nhật báo cho biết tòa án trung cấp thành phố Tây An (Trung Quốc) đã quyết định thực hiện biện pháp bêu tên và thông tin cá nhân, kèm hình chân dung của những người thiếu nợ lên những bảng quảng cáo công cộng đặt ở 13 quận của thành phố.

Trung Quốc: Bêu tên người thiếu nợ lên bảng quảng cáo công cộng

Cẩm Bình | 24/12/2017, 18:42

Nhân dân Nhật báo cho biết tòa án trung cấp thành phố Tây An (Trung Quốc) đã quyết định thực hiện biện pháp bêu tên và thông tin cá nhân, kèm hình chân dung của những người thiếu nợ lên những bảng quảng cáo công cộng đặt ở 13 quận của thành phố.

Phóng viên Nhân dân Nhật báo ghi nhận kể từ ngày 22.12, tên và thông tin của người thiếu nợ đã bắt đầu xuất hiện ở các bảng quảng cáo nằm trên các con phố sầm uất của Tây An, như đường Trường An Bắc, đường Vành đai 2.

Đây là lần đầu tiên Tây An thực hiện biện pháp bêu tên này. Danh sách người thiếu nợ gồm 400 người và đơn vị pháp nhân sẽ dần dần được bêu tên thành nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài 5 ngày, nhưng trong tháng 1.2018 sẽ kéo dài đủ 1 tuần. Giới chức Tây An hy vọng biện pháp này sẽ buộc những người thiếu nợ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tháng 10, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đã phối hợp cùng Ban tuyên giáo trung ương ĐCS Trung Quốc bắt đầu thực hiện việc bêu tên gây sức ép vớinhững đối tượng không trả nợ ngân hàng. Đây là nỗ lực nhằm giảm tình trạng nợ nần quá lớn của các địa phương.

Trung Quốc dùng chiến dịch bêu tên để giải quyết vấn đề nợ khổng lồ của các địa phương - Ảnh: Yicai Global

Không những vậy, Tòa án tối cao cũng đã đăng danh tính và số chứng minh thư của người thiếu nợ lên trang thông tin của cơ quan này, đồng thời cấm họ đi máy bay và tàu cao tốc để đi lại trong nước hay đăng ký cho con học ở trường tư. Một số địa phương còn phối hợp với công ty viễn thông liên tục phát đoạn ghi âm thúc giục trả nợ vào điện thoại con nợ, trang Sina cho biết.

Tháng 6.2017, Tòa tối cao thông báo đã cho công bố hơn 7 triệu tên người vỡ nợ. Cơ sở dữ liệu đã được sử dụng để gây áp lực lên những con nợ chây ì.

Cẩm Bình (theo India Times, Nhân dân Nhật báo)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: Bêu tên người thiếu nợ lên bảng quảng cáo công cộng