Dàn lãnh đạo Sở TNMT Đà Nẵng sáng nay (30.4) đã cùng nhau đi tắm biển. Đây không phải là sinh hoạt bình thường mà là động thái nhằm chứng minh với dư luận nước biển Đà Nẵng trong sạch khi mùa du lịch nghỉ dưỡng đang ở lúc cao điểm.

Lãnh đạo Sở Đà Nẵng 'đua nhau' tắm biển

Lê Đình Dũng | 30/04/2016, 09:42

Dàn lãnh đạo Sở TNMT Đà Nẵng sáng nay (30.4) đã cùng nhau đi tắm biển. Đây không phải là sinh hoạt bình thường mà là động thái nhằm chứng minh với dư luận nước biển Đà Nẵng trong sạch khi mùa du lịch nghỉ dưỡng đang ở lúc cao điểm.

Theo đó, dàn lãnh đạo Sở TNMT Đà Nẵng gồm ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật môi trường; ông Nguyễn Trần Quân, Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật môi trường; ông Phạm Thanh Phúc, Phó chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường cùng nhiều người trong Sở TNMT đã đi tắm biển Phạm Văn Đồng.

Biển Đà Nẵng được các cán bộ cho biết tắm rất an toàn.
Trên bờ biển, rất đông du khách đang tắm biển.

Trả lời điện thoại chúng tôi cách đây vài phút, ông Nguyễn Điểu cho biết vẫn đang tắm và nghỉ ngơi bên bờ biển. Ông cũng muốn qua đây minh chứng nước biển Đà Nẵng sạch và đủ điều kiện thể thao, giải trí.

Được biết vào hôm qua (29.4), ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cùng công chức Sở này cũng đã xuống biển Phạm Văn Đồng tắm. Ông Cường cũng khuyến cáo, Đà Nẵng có nhiều nguồn cá nhập về từ nhiều nơi, du khách có thể lựa chọn các loài hải sản còn tươi sống ở các nhà hàng để sử dụng. Việc kiểm soát chất lượng cũng đã được TP này giao cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giám sát ở các nhà hàng thường xuyên.

Trung tâm kỹ thuật môi trường TP.Đà Nẵng đã công bố nước biển tại khu vực biển Xuân Thiều và Phạm Văn Đồng được lấy mẫu và sử dụng nuôi hải sản, kết quả cho thấy các cá thể hải sản sống bình thường.

Nhiều ngày qua lác đác có hiện tượng cá chết trôi vào bờ biển Đà Nẵng. Chính quyền thành phố này đã chỉ đạo kiểm nghiệm mẫu nước ở các bờ biển và công bố đều đạt ngưỡng an toàn. Đà Nẵng cũng cho biết, cá chết trôi dạt vào bờ biển là hiện tượng bình thường, không liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển Bắc miền Trung.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo Sở Đà Nẵng 'đua nhau' tắm biển