Vừa ra tù nửa năm sau khi thụ án do buôn ma túy, Nguyễn Thị Kim Em lại nhận thêm mức án tù mới vì tiếp tục buôn bán “cái chết trắng”.

Liên tục lãnh án tù vì buôn ma túy

Hồ Đông | 23/06/2016, 15:35

Vừa ra tù nửa năm sau khi thụ án do buôn ma túy, Nguyễn Thị Kim Em lại nhận thêm mức án tù mới vì tiếp tục buôn bán “cái chết trắng”.

Ngày23.6, TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Em (SN 1966, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Anh Tiến (SN 1985, ngụ quận 4) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 29.12.2013 tại đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ bị cáo Tiến vì hành vi cất giữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra Tiến khai nhận mình mua ma túy từ Em, sau đó về phân nhỏ ra bán lẻ kiếm lời.

Tiến hành bắt khẩn cấp bị cáo Em, công an thu giữ được nhiều gói nilon chứa chất bột màu trắng, qua kết quả giám định đây là chế phẩm heroin. Qua vụ án cơ quan chức năng thu giữtổng khối lượng ma túy lên đến 145,4 gram.

Điều đáng nói là bị cáo Em từng lãnh án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”, “Trộm cắp tài sản” và cả tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Người đàn bà này vừara tù vào ngày 29.6.2013 nhưng chỉ đúng 6 tháng sau thì bị tạm giữ cho đến nay vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Em 17 năm tù, Nguyễn Anh Tiến 9 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ Đông

Bài liên quan
Bắt 2 kẻ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam
Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án HT324, bắt hai người đàn ông vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
11 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tục lãnh án tù vì buôn ma túy