Sau khi bộ phim Angel Face do Lý Nhã Kỳ đồng đầu tư và sản xuất nhận được nhiều phản hồi trái chiều, Lý Nhã Kỳ tiếp tục giới thiệu đến thảm đỏ Cannes bộ áo dài truyền thống của người Việt qua một thiết kế của NTK Đinh Văn Thơ…

Lý Nhã Kỳ giới thiệu áo dài Việt Nam trên thảm đỏ Cannes 2018

Hải Yến | 15/05/2018, 11:08

Sau khi bộ phim Angel Face do Lý Nhã Kỳ đồng đầu tư và sản xuất nhận được nhiều phản hồi trái chiều, Lý Nhã Kỳ tiếp tục giới thiệu đến thảm đỏ Cannes bộ áo dài truyền thống của người Việt qua một thiết kế của NTK Đinh Văn Thơ…

Tuy rất nhiều lần sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Xuất hiện với tà áo dài truyền thống thêu hoa sen nổi 3D, một thiết kế đẹp nền nã và không kém phần quý phái của NTK Đinh Văn Thơ, Lý Nhã Kỳ tiếp tục gửi gắm những gì đẹp nhất của quê hương Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

“Hình tượng” thời trang Việt Lý Nhã Kỳ - theo cách gọi của chủ tịch cụm rạp nơi diễn ra LHP Cannes - có thể nói luôn biết cách tạo sự khác biệt trong từng sự kiện mà cô tham dự tại Cannes, và hôm qua, cô đã làm nức lòng những ai yêu mến chiếc áo dài Việt Nam.

Lý Nhã Kỳ cho biết bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ trước những câu hỏi của bạn bè quốc tế về chiếc áo dài Việt: “Bạn bè trên thảm đỏ không ngừng trầm trồ vì vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, nhiều người tỏ ra khá lạ lẫm. Điều này cho thấy bên cạnh điện ảnh, việc quảng bá văn hoá thời trang du lịch của chúng ta vẫn chưa được tốt. Mong rằng thông qua những sự kiện như thế này, chiếc áo dài của Việt Nam tiếp tục được bạn bè quốc tế nhớ đến như là một trong những nét đẹp của đất nước và con người Việt”.

Được thiết kế 2 lớp với chất liệu lụa bên trong, bên ngoài phủ thêm lớp ren tơ mỏng, bộ áo dài truyền thống Việt Nam trông vô cùng cuốn hút trên mình cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ. Những lớp ren thêu được thêu tay tỉ mỉ cho thấy sự đầu tư trong ý tưởng và thực hiện. Từng cánh sen phải được thao tác bằng cách thêu 3D rời trước khi gắn kết rất công phu vào tà áo.

Hàng ngàn viên đá pha lê được sử dụng để bao viền và đính kết tạo nên những giọt sương mai trên cánh sen long lanh, giúp tà áo dài Việt vốn giản dị mà tinh khôi nổi bật giữa rừng váy dạ hội tại Cannes. Điểm nhấn không thể thiếu đến từ những món trang sức thương hiệu Paolo Piovan. Chỉ cần điểm xuyết thêm đôi hoa tai sắc xanh và chiếc nhẫn ton sur ton với cánh sen trên tà áo, Lý Nhã Kỳ đã tự ghi điểm thêm cho mình. Một thiết kế áo dài tinh tế từ ý tưởng đến chất liệu, vô cùng thu hút và hài hoà trong mọi góc nhìn. Những khung hìnhcủa nhiếp ảnh gia Tuấn AT cho thấy cựu Đại sứ Du lịch luôn nổi bật trên thảm đỏ.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện với một vẻ đẹp quý phái và thần thái rất Việt Nam, cô tiết lộ điều này phần lớn là nhờ đôi bàn tay đầy phép thuật của chuyên gia trang điểm kiêm stylist Minh Lộc

Ngoài ra, cựu đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ cũng tâm sự: “Việc tham dự những kỳ LHP, trực tiếp làm việc với những diễn viên, đạo diễn hàng đầu đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong hoạt động điện ảnh. Bên cạnh đó, những nhân vật tham gia LHP Cannes thường trao đổi lẫn nhau về văn hoá du lịch của đất nước mình. Hôm qua khi tôi trò chuyện với diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ Naomi Campbell, cô ấy nói rằng chiếc áo dài Việt rất đẹp và sẽ đến khám phá Việt Nam trong tương lại gần”.

Trở lại với điện ảnh, Lý Nhã Kỳ khẳng định dù bộ phim Angel Face có đoạt giải hay không, đây cũng là vinh dự lớn cho bản thân cô trong vai trò đồng đầu tư và sản xuất phim. Hiện Angel Face đang nhận rất nhiều ý kiến đóng góp,trong đó những nhận xét tích cực vẫn chiếm đa phần và đặc biệt bộ phim được sự quan tâm rất lớn của phái nữ.

Còn quá sớm để nói đến sự thành công của bộ phim, tuy nhiên tính nhân văn của bộ phim đã được nhìn nhận trên thực tế và rất rõ ràng. Tràng pháo tay kéo dài 10 phút của các khách mời trong buổi chiếu ra mắt Angel Face tại Cannes phần nào chứng minh cho giá trị nghệ thuật và cảm xúc mà bộ phim mang lại nơi khán giả.

Bên lề những nhận xét về bộ phim, Lý Nhã Kỳ cho rằng những góc độ, những bình luận đa chiều như vậy sẽ giúp các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên nhìn lại tác phẩm của mình một cách chính xác và khách quan hơn, làm tiền đề cho sự tiến bộ. Thực tế, một bộ phim nhận được nhiều ý kiến bình luận chứng minh cho sức ảnh hưởng mà nó đang tạo được nơi khán giả.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý Nhã Kỳ giới thiệu áo dài Việt Nam trên thảm đỏ Cannes 2018