Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 7.3 lên tiếng cảnh báo Philippines về nguy cơ rơi vào bẫy nợ do dựa vào Trung Quốc để phát triển.

Malaysia cảnh báo Philippines về bẫy nợ Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/03/2019, 17:56

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 7.3 lên tiếng cảnh báo Philippines về nguy cơ rơi vào bẫy nợ do dựa vào Trung Quốc để phát triển.

“Nếu bạn vay khoản tiền lớn từ Trung Quốc rồi không thể chi trả, thì bên đi vay phải chịu sự kiểm soát của bên cho vay. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận”, kênh truyền hình ABS-CBN dẫn lời Thủ tướng Mahathir. Ông còn cho rằng Philippines nên điều tiết hoặc hạn chế ảnh hưởng từ Bắc Kinh.

Thủ tướng Mahathir kể từ khi lên nắm quyền đã thực hiện cam kết tái đàm phán cũng như hủy bỏ các thỏa thuận cơ sở hạ tầng “bất công” mà người tiền nhiệm ký kết với cường quốc châu Á. Ngược lại, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại tìm đến nguồn tài trợ Trung Quốc cho chương trình xây cao tốc, đường sắt, sân bay trong vòng 10 năm.

Không ít người khuyến cáo làm vậy chỉ dẫn đến kết quả “mắc bẫy” như Sri Lanka - nước nhượng quyền sử dụng cảng Hambantota để trừ nợ.

Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez phủ nhận nguy cơ này. Ông cho biết đến thời điểm Tổng thống Duterte hết nhiệm kỳ vào năm 2022 thì khoản vay từ Trung Quốc chỉ chiếm 4,5% tổng số nợ quốc gia, đồng thời đảm bảo chính quyền chủ yếu kiếm nguồn tiền dài hạn, lãi suất thấp.

Malaysia cùng Philippines đều là bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông. Bình luận về vấn đề này, Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh cần phải đảm bảo các tuyến đường thủy chiến lược trên vùng biển này không bị cản trở.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia cảnh báo Philippines về bẫy nợ Trung Quốc