Trang tin Reuters cho biết chính phủ Malaysia và Ocean Infinity, công ty thăm dò đáy biển của Mỹ, đã đạt được thỏa thuận mở lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích năm 2014.

Malaysia mở lại công tác tìm kiếm máy bay MH370

Cẩm Bình | 07/01/2018, 07:02

Trang tin Reuters cho biết chính phủ Malaysia và Ocean Infinity, công ty thăm dò đáy biển của Mỹ, đã đạt được thỏa thuận mở lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích năm 2014.

Thông tin trên được Trung tâm hỗ trợ Gia đình MH báo cho gia đình những nạn nhân là hành khách trên MH370 vào ngày 5.1. Thỏa thuận đạt được dựa trên cơ sở “không tìm ra thì không lấy tiền”, nghĩa là phía Ocean Infinity chỉ nhận được tiền nếu họ tìm thấy MH370.

Reuters cho biết người phát ngôn của chính phủ Malaysia khẳng định những chi tiết khác của thỏa thuận này sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện Ocean Infinity chưa đưa ra bình luận gì về việc này.

Vào ngày 3.1, Ocean Infinity tuyên bố đã cho một tàu đi vào gần một khu vực tìm kiếm có khả năng. Theo dữ liệu của Reuters, tàu này ngày 2.1 đã rời thành phố Durban (Nam Phi) và đi đến Perth (Úc).

Công ty Ocean Infinity nhận tìm kiếm theo hợp đồng “không tìm thấy không lấy tiền” - Ảnh: Google Play

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất hồi tháng 3.2014 với 239 người trên khoang, khi đang đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Sau cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, trong phạm vi 120.000 km2, tốn khoảng 200 triệu USD, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra MH370. Úc, nước dẫn đầu chiến dịch nàyđã ngưng tìm kiếm vào đầu năm 2017.

Một vài mảnh vỡ đã được tìm thấy ở các hòn đảo trên Ấn Độ Dương và dọc theo bờ đông châu Phi, trong đó ít nhất có 3 mảnh được xác nhận là của chiếc MH370.

Các nhà điều tra tin rằng ai đó đã tắt đi hệ thống nhận và phát tín hiệu của chiếc máy baytrước khi khiến nó bay qua Ấn Độ Dương.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia mở lại công tác tìm kiếm máy bay MH370