Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5.1.2018 cho hay sẽ hạn chế xuất khẩu dầu thô, xăng dầu tinh chế, thép và các kim loại khác sang Triều Tiên, nhằm thực hiện nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc chống lại Bình Nhưỡng.

Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất xăng dầu sang Triều Tiên

Hà Ngọc Bách | 06/01/2018, 07:22

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5.1.2018 cho hay sẽ hạn chế xuất khẩu dầu thô, xăng dầu tinh chế, thép và các kim loại khác sang Triều Tiên, nhằm thực hiện nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc chống lại Bình Nhưỡng.

Bản tuyên bố này được đưa ra bởitrước đó Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốcthống nhất bỏ phiếu trừng phạt thêm Triều Tiên vì nước này lại tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa. Một trong những khoản trừng phạt nặng nhất là đẩy mạnh hạn chế việc tiếp cận các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và dầu thô của Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này sẽ chính thức giảm sản lượng dầu, sản phẩm dầu tinh chế sang Triều Tiên từ ngày 6.1.2018. Trước đó, ngày 2.1.2018 chính phủ Trung Quốc đã khẳng định là họ sẽ tuân thủ đầy đủ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc chống Triều Tiên.

Trung Quốc là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, Bình Nhưỡng xuất và nhập khẩu hàng hóa chủ yếu thông qua Trung Quốc. Hồi tháng 11.2017 Trung Quốc đã tuyên bố dừng xuất khẩu dầu sang Triều Tiên do vượt quá số lượng dầu được xuất khẩu vào Triều Tiêntheo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lúc đó.

Trong khi đó, nghị quyết mới nhất được ban hồi cuối tháng 12.2017 đã hạn chế tới 90% sản lượng tiêu thụ dầu của Triều Tiên, khi chỉ cho nước này nhập 500.000 thùng xăng dầu tinh chế và 4 triệu thùng dầu thô mỗi năm.

Ái Vi (theo Reuters)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất xăng dầu sang Triều Tiên