Trong cuộc gặp ngày 31.5, quan chức cấp cao của hai lực lượng đặc biệt Malaysia và Singapore, phụ trách điều tra vụ bê bối Quỹ Phát triển 1Malaysia (1 MDB) nhất trí hợp tác cùng nhau để thu hồi khoản tiền hàng tỉ USD bị thất thoát.

Malaysia: Tìm cách thu hồi tiền quỹ bị thất thoát thời cựu Thủ tướng Najib Razak

Cẩm Bình | 01/06/2018, 16:05

Trong cuộc gặp ngày 31.5, quan chức cấp cao của hai lực lượng đặc biệt Malaysia và Singapore, phụ trách điều tra vụ bê bối Quỹ Phát triển 1Malaysia (1 MDB) nhất trí hợp tác cùng nhau để thu hồi khoản tiền hàng tỉ USD bị thất thoát.

Ngoài ra, phía Malaysia cho hay hai bên cũng sẽ cùng thu thập bằng chứng, lần ra những nhân chứng và điều tra “những dòng tiền” có liên quan.

Phía Singapore xác nhận: “Các đối tác Malaysia yêu cầu hỗ trợ trong cuộc điều tra 1 MDB, và chúng tôi đã đồng ý gặp nhau tại Kuala Lumpur”.

Cho tới nay, giới chức Singapore đã có hành động xử lý một số ngân hàng và nhân viên ngân hàng bị cáo buộc không sát sao trong hoạt động chống rửa tiền liên quan các giao dịch trong vụ 1 MDB. Vài chi nhánh của BSI Bank và Falcon Bank vừa bị buộc ngừng hoạt động.

Cuộc gặp Singapore - Malaysia diễn ra một tuần sau khi giới chức Kuala Lumpur gặp các quan chức của Cục điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ.

Cựu Thủ tướng Najib Razak gặp rắc rối vì quỹ 1 MDB - Ảnh: The Financial Express

Quỹ 1 MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak lập ra năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát hàng tỉ USD dẫn đến một loạt các cuộc điều tra thị trường tài chính ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc… Chính quyền Kuala Lumpur đang phối hợp với các nước này để thu hồi tiền.

Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Mahathir Mohamad cam kết điều tra vụ 1 MDB và xử lý những đối tượng tham nhũng hay trục lợi từ quỹ này.

Trước đó, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã cho tiến hành thu giữ nhiều tài sản, trong đó có tiền mặt và đồ trang sức của ông Razak. Cựu lãnh đạo cùng vợ hiện bị cấm xuất cảnh.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia: Tìm cách thu hồi tiền quỹ bị thất thoát thời cựu Thủ tướng Najib Razak