Bộ Thông tin Venezuela cho biết một máy bay Boeing 747 của Trung Quốc đã đến nước này vào ngày 13.5.

Máy bay chở hàng Trung Quốc xuất hiện ở Venezuela

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/05/2019, 12:37

Bộ Thông tin Venezuela cho biết một máy bay Boeing 747 của Trung Quốc đã đến nước này vào ngày 13.5.

Chiếc máy bay đem theo gần 2 triệu thiết bị y tế, bao gồm thuốc men (cho phụ nữ mang thai hoặc điều trị các bệnh đường hô hấp) và vật dụng dùng trong phẫu thuật. Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro chịu trách nhiệm phân phối.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc gửi hàng cứu trợ y tế đến Venezuela. Lần đầu tiên được thực hiện trong tháng 3.

Theo Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado, ngoài Trung Quốc họ còn nhận cứu trợ từ Nga, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ.

Dù đất nước đang phải hứng chịu khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhưng Tổng thống Maduro từ chối nhận cứu trợ từ những quốc gia ủng hộ phe đối lập như Mỹ, Anh hay Canada vì lo ngại đây là cái cớ cho can thiệp quân sự. Nguồn cung cấp từ Trung Quốc và Nga giúp chính quyền Caracas giải quyết phần nào tình trạng thiến thốn.

Hiện tại Trung Quốc và Nga vẫn đứng về phía Tổng thống Maduro, bất chấp thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido nhiều lần kêu gọi đổi phe.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc gửi hàng cứu trợ y tế cho Venezuela - Ảnh: CNN

Phe đối lập chính thức đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự

Liên quan đến tình hình Venezuela, phe đối lập tại nước này ngày 13.5 công bố bức thư nhờ lực lượng quân sự Mỹ hỗ trợ.

Thư gửi đến tướng chỉ huy Bộ tư lệnh Mỹ đặc trách miền Nam (South Com) Craig Faller viết rằng: “Chúng tôi hoan nghênh việc lập kế hoạch chiến lược và hành động để có thể thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp của mình với người dân Venezuela, nhằm giảm bớt đau khổ cũng như khôi phục nền dân chủ”.

Trong thư, ông Carlos Vecchio – đặc phái viên của ông Guaido tại Mỹ - đề nghị tổ chức một cuộc hợp với South Com.

Thư của phe đối lập tại Venezuela gửi cho tướng chỉ huy Bộ tư lệnh Mỹ đặc trách miền Nam (South Com) - Ảnh: Twitter

Ngày 9.5 trước đó, South Com khẳng định nếu nhận được lời đề nghị từ ông Guaido thì họ sẵn sàng thảo luận cách thức hỗ trợ vai trò trong tương lai của những nhân vật lãnh đạo lực lượng vũ trang Venezuela. Giới chức Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố xem xét mọi phương án khả dĩ lật đổ Tổng thống Maduro.

Cẩm Bình (theo CNN, Sputnik News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy bay chở hàng Trung Quốc xuất hiện ở Venezuela