Chứng khoán Mỹ ngay lập tức chao đảo trong phiên giao dịch ngày 13.5 (tối 13.5 giờ Việt Nam), sau khi Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ nâng mức thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đáp trả chính sách thuế quan mà Mỹ áp dụng lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc tăng thuế đáp trả, chứng khoán Mỹ chao đảo

Hà Ngọc Bách | 13/05/2019, 21:27

Chứng khoán Mỹ ngay lập tức chao đảo trong phiên giao dịch ngày 13.5 (tối 13.5 giờ Việt Nam), sau khi Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ nâng mức thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đáp trả chính sách thuế quan mà Mỹ áp dụng lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo New York Times, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 1.6 họ sẽ đánh thuế nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ lên mức 20% hoặc 25% từ mức áp thuế 10% trước đây. Tổng giá trị số hàng hóa Mỹ bị đánh thuế lên tới 60 tỉ USD, nhưng Bộ Tài chính Trung Quốc chưa công bố cụ thể danh sách các mặt hàng bị đánh thuế và mức thuế dành cho mỗi mặt hàng.

Tin tức xấu này nhanh chóng khiến chứng khoán Mỹ chao đảo, khi Chỉ số S & P 500 đã giảm hơn 1,5% ngay đầu phiên giao dịch ngày 13.5, khi nhiều nhà đầu tư bán ra cổ phiếu của các công ty sản xuất bán dẫn.

Các công ty sản xuất chip đặc biệt dễ bị tổn thương do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vì họ phụ thuộc vào mạng lưới sản xuất ở châu Á. Tuyên bố "ngênh chiến" của Trung Quốc như là một cú bồi vào thị trường chứng khoán Mỹ vốn giảm 2,2% trong tuần trước do tác động từ việc Mỹ tái khởi động chiến tranh thương mại với Bắc Kinh.

Trong 4 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng mạnh do những thông tin tốt từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường này nhanh chóng chao đảo khi chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế thêm lên số hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD từ Trung Quốc.

Nguyên nhân chính dẫn tới hành động của Washington là vì cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đi đến bế tắcdo có quá nhiều khác biệt giữa hai nước trong vấn đề đàm phán.

Kim Ngân (theo New York Times)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
15 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tăng thuế đáp trả, chứng khoán Mỹ chao đảo