Ở các vùng núi cao khu vực phía Bắc đã xuất hiện băng giá và tuyết rơi trên diện rộng. Theo ghi nhận, tại nhiều vùng núi thuộc tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0°C (thấp hơn hẳn ngày trước đó là 3,7°C).

Miền Bắc xuất hiện băng tuyết, miền Nam cảnh giác với triều cường

Anh Tú (tổng hợp) | 01/02/2018, 05:58

Ở các vùng núi cao khu vực phía Bắc đã xuất hiện băng giá và tuyết rơi trên diện rộng. Theo ghi nhận, tại nhiều vùng núi thuộc tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0°C (thấp hơn hẳn ngày trước đó là 3,7°C).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại diện rộng. Khoảng ngày 2.2 không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại; đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 5.2.2018, vùng núi cao có băng giá.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá, có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Trên thực tế, ởcác vùng núi cao khu vực phía Bắc đã xuất hiện băng giá và tuyết rơi trên diện rộng. Theo ghi nhận, tại nhiều vùng núi thuộc tỉnh Lào Cai, nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0°C (thấp hơn hẳn ngày trước đó là 3,7°C).

8 giờ 30 sáng 31.1, mưa tuyết rơi mạnh kín núi rừng tại khu vực đèo Ô Quy Hồ, Thác Bạc và lan dần xuống thị trấn Sa Pa. Còn tại các xã Ngải Thầu, Y Tý thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũng có băng giá từ đêm 30 đến trưa 31.1.

Tại đỉnh núi Phia Oắc - Phia Đén, huyện Bình Nguyên (Cao Bằng), cũng vẫn còn băng giá bao phủ trong ngày 31.1.

Riêng tại đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình - Lạng Sơn), tính đến ngày 31.1 là ba ngày liền đóng băng. Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn cho biết nhiệt độ ở đây sẽ còn giảm sâu hơn nữa.

Còn tại các tỉnh phía nam, hiện mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất sáng ngày 31.01.2018, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 1,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,77m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,54m (trên BĐ3 0,04m).

Trong 2-3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 02.02.2018. Trong đợt triều cường này, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 1,77m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lênmức 1,83m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên mức 1,65m (trên BĐ3 0,15m) (thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 3-5 giờ và từ 18-19 giờ hàng ngày). Nguy cơ cao triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc xuất hiện băng tuyết, miền Nam cảnh giác với triều cường