Tính đến ngày 10.6, dư nợ tín dụng với nền kinh tế đã tăng 5,75% so với đầu năm. Tương ứng với mỗi ngày, các ngân hàng cho nền kinh tế vay xấp xỉ 2.591 tỉ đồng.

Mỗi ngày hệ thống ngân hàng cho vay gần 2.600 tỉ đồng

tuyetnhung | 13/06/2019, 21:34

Tính đến ngày 10.6, dư nợ tín dụng với nền kinh tế đã tăng 5,75% so với đầu năm. Tương ứng với mỗi ngày, các ngân hàng cho nền kinh tế vay xấp xỉ 2.591 tỉ đồng.

Thông tin trên được đại diện Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại buổi họp báo công bố thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019 chiều 13.6. Theo đó, tính đến ngày 10.6, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đã tăng trưởng 5,75% so với cuối năm 2018.

Chỉ trong gần 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay với nền kinh tế gần 415.000 tỉ đồng. Tương đương tổng tín dụng cho vay đối với nền kinh tế hiện ở mức 7,62 triệu tỉ đồng. Tương đương với bình quân, mỗi ngày nền kinh tế được các tổ chức tín dụng cho vay gần 2.600 tỉ đồng.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng trong giai đoạn đầu năm 2019 vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này năm ngoái, tăng trưởng tín dụng đạt 6,16%. Thậm chí, nếu so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà NHNN đưa ra trong năm nay là 14%, số tăng trưởng đến giữa tháng 6 vẫn chưa đạt một nửa.

Đối với hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, NHNN cho biết tính đến cùng thời điểm, tổng phương tiện thanh toán đã tăng 5,17% so với cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo.

Về tình hình lãi suất, hiện tại, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%/năm, và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Về kết quả xử lý nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15.8.2017 đến cuối tháng 3 năm nay, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 227.860 tỉ đồng nợ xấu, trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 117.800 tỉ đồng.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển, số lượng và giá trị giao dịch thẻ tiếp tục tăng. Đến 31.3.2019, số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng đạt hơn 65 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 171 nghìn tỉ đồng.

Thanh toán điện tử qua Internet, điện thoại di động, đến 31.3.2019, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet đạt hơn 101 triệu giao dịch với giá trị giao dịch khoảng 4.581 nghìn tỉ đồng.

Ông Phạm Tiến Dũng - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, NHNN sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt mà trọng tâm là thanh toán trên di động, chỉ đạo việc triển khai chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo đúng lộ trình, đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng, đồng thời đẩy mạnh các phương thức thanh toán mới, hiện đại như mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc...".

Tuyết Nhung
Bài liên quan
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng: Trước kia mở tài khoản ngân hàng mất cả buổi sáng, giờ chỉ cần 3 phút trên điện thoại
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Huy Dũng cho biết "trước đây có được tài khoản ngân hàng, thủ tục rất nhiều, phải ra tận nơi, có khi mất nửa buổi sáng. Nhưng hiện nay, tôi mở tài khoản chỉ mất 3 phút, bằng điện thoại di động".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỗi ngày hệ thống ngân hàng cho vay gần 2.600 tỉ đồng