Tổng thống Joe Biden vừa ký lệnh cấm với hầu hết hành khách từ Ấn Độ nhập cảnh do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng.

Mỹ cấm người nhập cảnh từ Ấn Độ

Đan Thuỳ | 01/05/2021, 10:40

Tổng thống Joe Biden vừa ký lệnh cấm với hầu hết hành khách từ Ấn Độ nhập cảnh do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng.

Ông Biden đã ký thông báo cấm nhập cảnh với người không phải công dân Mỹ đã ở Ấn Độ trong 14 ngày qua, ngoại trừ thường trú nhân hợp pháp, vợ/chồng các thành viên gia đình của công dân Mỹ và một số người khác. Lệnh có hiệu lực từ ngày 4.5.

Thông báo mới từ Nhà Trắng cho biết Ấn Độ “chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm mới của toàn cầu” và thêm rằng cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các nguy cơ từ hành khách nhập cảnh vào Mỹ từ Ấn Độ.

photo-1-1611620963553320435197.jpg
Tổng thống Joe Biden cho rằng sự lây lan nhanh của dịch bệnh là nguyên nhân Nhà trắng đưa ra quyết định này - Ảnh: Internet

Làn sóng COVID-19 đang đẩy hệ thống y tế Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải. Các ca mắc mới không ngừng gia tăng gây ra tình trạng thiếu giường bệnh và các nguồn cung cấp thiết yếu khác như oxy và thuốc men.

Với 386.452 ca mắc mới vào ngày 30.4, Ấn Độ hiện có hơn 18,7 triệu người mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chỉ đứng sau Mỹ. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 30.4 cũng báo cáo 3.498 trường hợp tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số nạn nhân tại nước này lên đến 208.330 người. Song các chuyên gia cho rằng số liệu ca nhiễm và tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều.

Ngày 29.4, Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết hơn 40 quốc gia đã cam kết gửi viện trợ y tế thiết yếu cho Ấn Độ, đặc biệt là oxy, trong bối cảnh nguồn cung oxy tại Ấn Độ đang bị thiếu hụt trầm trọng.

Chính phủ cho biết một lô hàng gồm 700 máy tạo oxy và 365 máy thở từ Ireland đã đến Ấn Độ. Một chuyến bay viện trợ khác với 440 bình dưỡng khí, 960.000 bộ xét nghiệm COVID-19, 100.000 khẩu trang N95 cũng được Mỹ đưa tới vào ngày 30.4. Tuy nhiên, trong cùng ngày, nhiều bang ở Ấn Độ đã thông báo hết vắc xin COVID-19, trước khi chương trình tiêm chủng mở rộng dự kiến bắt đầu tại quốc gia này ngày 1.5.

2-1619317298678.jpeg
Các ca nhiễm và tử vong ở Ấn Độ không ngừng gia tăng - Ảnh: Internet

Nhiều quốc gia khác đã áp hạn chế tương tự với Ấn Độ, bao gồm Anh, Đức, Ý và Singapore, trong khi Canada, Hong Kong và New Zealand cấm toàn bộ các chuyến đi thương mại với quốc gia Nam Á này.

Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cấm người nhập cảnh từ Ấn Độ