Trước tình trạng ngày càng có nhiều người nghiện thuốc lá điện tử và mắc bệnh viêm phổi, thậm chí đã có ca tử vong, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centres for Disease Control and Prevention - CDC) của Bộ y tế Mỹ đã chính thức đặt tên cho căn bệnh ảnh hưởng đến những người hút thuốc lá điện tử.

Mỹ đặt tên cho căn bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử gây ra

20/10/2019, 10:21

Trước tình trạng ngày càng có nhiều người nghiện thuốc lá điện tử và mắc bệnh viêm phổi, thậm chí đã có ca tử vong, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centres for Disease Control and Prevention - CDC) của Bộ y tế Mỹ đã chính thức đặt tên cho căn bệnh ảnh hưởng đến những người hút thuốc lá điện tử.

Các cơ quan y tế và chính quyền Mỹ đang điều tra một đợt bùng phát đa chấn thương phổi liên quan đến việc sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử - Ảnh: CDC

Theo cdc.gov, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centres for Disease Control and Prevention - CDC) của Bộ y tế Mỹ đã chính thức đặt tên cho căn bệnh ảnh hưởng đến những người hút thuốc lá điện tử.

Bệnh được gọi là EVALI ((e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), có nghĩa là tổn thương phổi do các sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc vaping. Các bác sĩ được khuyên nên tăng cường chú ý đến căn bệnh này hơn trong giai đoạn xảy ra bệnh cúm theo mùa và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. CDC lưu ý rằng các triệu chứng của các chứng bệnh này rất giống với EVALI.

Theo CDC, những bệnh nhân đã được điều trị bệnh EVALI có thể vẫn bị tái nhập viện vì một số lý do. Đầu tiên, phổi của bệnh nhân vẫn bị suy yếu sau khi điều trị do sử dụng corticosteroid. Thứ hai, bệnh nhân tiếp tục hút thuốc lá điện tử sau khi xuất viện.

Các chuyên gia về bệnh phổi giải thích rằng hỗn hợp bất hợp pháp có chứa cần sa mà những người hút thuốc mua ở chợ đen có thể gây ra bệnh phổi vì nó rẻ hơn. Nhưng nguyên nhân gây bệnh có thể là do dầu vitamin E. Loại dầu này nóng lên, biến thành hơi nước và lắng đọng trong phổi. Sau đó, khi nó nguội đi trong phổi thì lại trở thành dầu. Và nó không ra khỏi phổi nữa. Điều này gây ra một quá trình viêm và dẫn đến viêm phổi nặng. Đây là những gì mà chúng ta biết cho đến nay.

Trước đó, năm 2018, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ước tính có khoảng 3,6 triệu học sinh hút thuốc lá điện tử. Một cuộc khảo sát do FDA thực hiện trong năm 2013-2014 cho thấy hầu hết những người quan tâm đến thuốc lá điện tử chủ yếu vì hương vị của nó. Vào tháng 8, cơ quan y tế tiểu bang Illinois, đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do một căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá điện tử.

Còn lệnh cấm đầu tiên đối với việc bán thuốc lá điện tử có hương vị có hiệu lực vào ngày 5 tháng 9 tại Michigan. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực ủng hộ lệnh cấm bán thuốc lá điện tử. Chẳng hạn, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã kêu gọi ủng hộ lệnh cấm bán thuốc lá điện tử có hương vị nếu chúng không được FDA chấp thuận.

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã ban hành lệnh cấm sản xuất, nhập khẩu và bán thuốc lá điện tử ở nước này. Những người vi phạm phải đối mặt với án tù lên tới 3 năm.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đặt tên cho căn bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử gây ra