Giới chức Đài Loan ngày 7.4 xác nhận thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép tiếp thị (marketing license) để các công ty nước này có thể cung cấp thiết bị hay công nghệ nhạy cảm cho chương trình tự phát triển tàu ngầm của chính quyền Đài Bắc.

Mỹ đồng ý bán công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan

Cẩm Bình | 08/04/2018, 11:24

Giới chức Đài Loan ngày 7.4 xác nhận thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép tiếp thị (marketing license) để các công ty nước này có thể cung cấp thiết bị hay công nghệ nhạy cảm cho chương trình tự phát triển tàu ngầm của chính quyền Đài Bắc.

Văn phòng của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cùng ngày đã ngỏ ý cảm kích Mỹ và khẳng định việc này không chỉ giúp nâng cao năng lực phòng vệ của Đài Loan mà còn góp phần giữ hòa bình, ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương.

Đài Loan vài năm trở lại đây đã cố gắng mua tàu ngầm của nước ngoài, nhưng sức ép từ chính quyền Bắc Kinh khiến việc này gần như bất khả thi. Vì vậy nhà lãnh đạo Đài Loanlập nên kế hoạch tự phát triển tàu ngầm. Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ có hứng thú tham gia vào kế hoạch này, nên hơn một năm trước đã đệ trình đề nghị cung cấp thiết bị/công nghệ cho chính quyền Đài Bắc lên Bộ Ngoại giao Mỹ.

Giấy phép tiếp thị (marketing license) là một trong những giấy phép mà các nhà sản xuất khi bán thiết bị/công nghệ nhạy cảm buộc phải có, căn cứ theo luật pháp nước Mỹ. Chỉ khi bên mua đưa ra đề nghị thì bên bán mới bắt đầu xin chính quyền Washington cấp giấy phép này.

Do phía Đài Loan không phải là bên mua trong nước, nên các nhà sản xuất Mỹ sau khi có giấy phép tiếp thị phải tiếp tục xin giấy phép xuất khẩu (export license), hãng tin CNA cho biết.

Theo tờ Tự do Thời báo, quyết định cấp giấy phép tiếp thị tạo điều kiện để Mỹ có thể cung cấp nhiều công nghệ hay thiết bị mà Đài Loan không tự sản xuất được, trong đó có ngư lôi và tên lửa.

Từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền, quan hệ hai bờ đã xấu đi nhiều. Phía Bắc Kinh đã tiến hành nhiều biện pháp gây sức ép trên cả hai mặt ngoại giao lẫn quân sự với Đài Bắc.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo luật đi lại Đài Loan (TTA), cho phép quan chức mọi cấp của Mỹ và Đài Loan tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau. Động thái này nhận được sựphản ứng quyết liệt từ Bắc Kinh.

Cuối tháng 3 vừa qua, ông Alex Wong, Phó trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có chuyến thăm Đài Loan 3ngày. Dự kiến sẽ có một quan chức cấp cao của Washington tham dự lễ khánh thành trụ sở mới của Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) vào tháng 6 tới.

Từ năm 1979, Mỹ dù đã cắt quan hệ ngoại giaonhưng vẫn giữ quan hệ thương mại và bán vũ khí vớiĐài Loan. Mới đây nhất, cơ quan phòng vệ Đài Loan cuối tháng 1 thông báo vào cuối năm 2018 này sẽ nhận 250 tên lửa đất đối không vác vai FIM-92 Stinger từ Mỹ.

Cẩm Bình (theo Taiwan News, CNA)
Bài liên quan
Độc lạ dịch vụ cho thuê gà đẻ tại Mỹ
Trang Free Press Journal cho biết trong bối cảnh giá trứng tăng vọt do cúm gia cầm khiến hàng nghìn con gà bị tiêu hủy, dịch vụ cho thuê gà đã ra đời để giúp người tiêu dùng tiết kiệm tiền mua trứng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
một giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đồng ý bán công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan