Hải quân Mỹ vừa tăng cường năng lực quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương bằng cách triển khai tàu đổ bộ viễn chinh USS Miguel Keith đến căn cứ White Beach tại Okinawa (Nhật Bản).

Mỹ đưa ‘căn cứ nổi’ đến Nhật Bản, trấn an đồng minh

Cẩm Bình | 14/10/2021, 08:36

Hải quân Mỹ vừa tăng cường năng lực quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương bằng cách triển khai tàu đổ bộ viễn chinh USS Miguel Keith đến căn cứ White Beach tại Okinawa (Nhật Bản).

Được triển khai từ cuối tuần trước, USS Miguel Keith nay thuộc biên chế Nhóm tác chiến viễn chinh và Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến của Hạm đội 7.

USS Miguel Keith dài 239 mét, tầm hoạt động hơn 9.500 hải lý với vận tốc tối đa 15 hải lý/giờ. Sàn đáp gần 5.000 mét vuông đủ sức chứa trực thăng MH-53 lớn nhất hải quân Mỹ cùng tiêm kích F-35B. Loại tàu nửa chìm nửa nổi này củng cố năng lực thực hiện nhiệm vụ hậu cần quy mô lớn (chẳng hạn như vận chuyển trang thiết bị từ biển vào bờ) hoặc phục vụ hoạt động tác chiến, chống cướp biển, hỗ trợ nhân đạo, cũng như đóng vai trò “căn cứ nổi” trong tình huống không có cơ sở trên đất liền.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong (Macau) đánh giá USS Miguel Keith giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ dọc theo “chuỗi đảo thứ nhất” (hệ thống gồm nhiều đảo nằm giữa lục địa Trung Quốc và Tây Thái Bình Dương do Mỹ thiết lập nhằm kiềm chế Trung Quốc kể từ thời Chiến tranh lạnh).

“USS Miguel Keith đồn trú Okinawa sẽ được dùng như tàu sân bay phục vụ các lực lượng đổ bộ, giúp Mỹ ngăn quân đội Trung Quốc chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư”, theo nhà quan sát Wong.

uss.jpg
Tàu đổ bộ viễn chinh USS Miguel Keith - Ảnh: Handout

Động thái triển khai USS Miguel Keith được thực hiện khi hải quân bốn nước Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ khởi động cuộc tập trận chung Malabar từ ngày 12 đến 14.10 ở Vịnh Bengal. Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tham gia diễn tập cùng 2 tàu hộ tống Nhật, 1 khu trục hạm Úc, 1 khu trục hạm Ấn.

Tuần trước, USS Carl Vinson vừa cùng 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan (Mỹ) và HMS Queen Elizabeth (Anh) tập trận với tàu của 4 quốc gia khác trên Biển Đông.

Cựu giảng viên trường Hải quân Đài Loan Lữ Cầu Thúc nhận định động thái triển khai USS Miguel Keith và hàng loạt cuộc tập trận chung gửi đi thông điệp nhắc nhở Trung Quốc rằng Mỹ hoàn toàn có thể tập hợp được lực lượng mạnh mẽ.

“Quân đội Trung Quốc dự kiến đến năm 2030 mới có tàu sân bay thứ 3. Còn Mỹ vừa cho thấy họ có thể huy động ít nhất 3 nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hàng loạt tàu chiến khác. Thông điệp gửi đi quá rõ ràng: Tôi có thể đánh bại bạn ngay bây giờ”, ông Lữ phân tích.

Bài liên quan
TP.HCM: Phát hiện 'Viện thẩm mỹ quốc tế' núp bóng phòng khám da liễu
Là một phòng khám chuyên khoa da liễu nhưng đơn vị này đã trương bảng hiệu “Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center” để quảng cáo làm đẹp. Ngoài ra, đơn vị này còn lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
5 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đưa ‘căn cứ nổi’ đến Nhật Bản, trấn an đồng minh