Taliban ngày 9.10 lên tiếng loại bỏ khả năng hợp tác với Mỹ kiểm soát các nhóm cực đoan - gồm cả IS - tại Afghanistan.

Taliban không hợp tác với Mỹ chống IS

Cẩm Bình | 10/10/2021, 09:00

Taliban ngày 9.10 lên tiếng loại bỏ khả năng hợp tác với Mỹ kiểm soát các nhóm cực đoan - gồm cả IS - tại Afghanistan.

Nhân dịp gặp gỡ tại Doha, đại diện Mỹ và Taliban thảo luận vấn đề kiểm soát các nhóm cực đoan và sơ tán công dân nước ngoài lẫn công dân Afghanistan gặp nguy hiểm.

Hãng AP cho biết Taliban bày tỏ thái độ mềm dịu về vấn đề sơ tán. Tuy nhiên phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen tuyên bố sẽ không có chuyện nhóm Hồi giáo này bắt tay Washington ngăn chặn hoạt động của IS tại Afghanistan.

“Chúng tôi đủ sức độc lập đối phó Daesh (IS)”, phát ngôn viên Shaheen nói với AP.

Nổi lên từ năm 2104, IS là tổ chức khủng bố đem lại mối đe dọa lớn nhất cho Mỹ vì có khả năng tấn công nhiều mục tiêu Mỹ. Nhưng giữa IS với Taliban, Al-Qaeda lại khác nhau về cách diễn giải hệ tư tưởng Hồi giáo nên khá chia rẽ, IS chỉ trích Taliban chỉ tập trung vào Afghanistan, bảo vệ người theo Hồi giáo Shiite.

IS đứng sau không ít cuộc tấn công khủng bố nhắm vào cộng đồng Hồi giáo Shiite tại Afghanistan, mới đây nhất là vụ đánh bom tự sát một nhà thờ trên địa bàn thành phố Kunduz khiến 46 người thiệt mạng ngày 8.10. Taliban - với tư cách nhà cầm quyền mới của Afghanistan - vào tháng trước từng tuyên bố sẽ đập tan IS bằng kinh nghiệm chiến trường và sự tàn nhẫn.

us-taliban-to-meet-140.jpg
Taliban tự tin đủ sức một mình đối phó IS - Ảnh: The New York Post

Cuộc gặp tại Doha là đợt làm việc cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Taliban sau khi phương Tây rút quân khỏi Afghanistan. Phía Washington trước đó nói rõ cuộc gặp không nhằm công nhận Taliban.

2 ngày trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman vừa cùng quan chức Pakistan (quốc gia có quan hệ thân thiết với Taliban) bàn về tình hình Afghanistan. Pakistan hối thúc Mỹ sớm hợp tác với Taliban, sớm giải phóng tài chính giúp Afghanistan tránh rơi vào khủng hoảng kinh tế.

Islamabad cũng có thông điệp gửi đến Taliban: đề nghị nhóm Hồi giáo đa dạng hóa thành phần tham gia chính quyền, quan tâm vấn đề nhân quyền và các nhóm sắc tộc, tôn giáo.

Ngay trước lúc bước vào cuộc gặp cấp cao tại Doha, Ameer Khan Muttaqi - nhân vật được Taliban bổ nhiệm làm Ngoại trưởng - nhắc lại yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm tiếp cận tài sản ở nước ngoài của ngân hàng trung ương Aghanistan. Phía Washington hiện chưa đưa ra phản hồi gì.

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Taliban không hợp tác với Mỹ chống IS