Hãng tin AP dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này có kế hoạch thi hành chính sách giới hạn thời hạn của thị thực cấp cho một số đối tượng Trung Quốc kể từ ngày 11.6, thay vì cấp thời hạn tối đa như từ trước đến nay.

Mỹ giảm thời hạn thị thực cấp cho công dân Trung Quốc

Cẩm Bình | 30/05/2018, 15:26

Hãng tin AP dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này có kế hoạch thi hành chính sách giới hạn thời hạn của thị thực cấp cho một số đối tượng Trung Quốc kể từ ngày 11.6, thay vì cấp thời hạn tối đa như từ trước đến nay.

Kế hoạch hạn chế này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng ngăn chặn hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ của nhiều cá nhân hoặc tổ chức Trung Quốc.

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ theo chỉ thị mà đại sứ quán và lãnh sự quán nước này nhận được, những sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp các ngành mà chính quyền Bắc Kinh ưu tiên nhằm phục vụ cho ngành chế tạo, như tự động hóa, hàng không, chế tạo công nghệ cao, thì chỉ được cấp thị thực tối đa là 1 năm.

Không những vậy, nếu công dân Trung Quốc là nhà nghiên cứu hay nhân viên cấp quản lý của những công ty nằm trong danh sách cần giám sát của Bộ Thương mại Mỹ thì phải trải qua quá trình kiểm tra được thực hiện bởi nhiều cơ quannước này. Quá trình có thể kéo dài đến vài tháng.

Mỹ cố gắng ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ - Ảnh: Shutterstock

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang căng thẳng vì hai vấn đề lớn là thương mại và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Nhà Trắng ngày 29.5 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỉUSD, đồng thời hạn chế đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghệ.

Không những vậy, Washington còn dự định tiếp tục kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với cáobuộc vi phạm luật bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ giảm thời hạn thị thực cấp cho công dân Trung Quốc