Tổng thống Donald Trump ngày 20.9 quyết định gửi quân đội Mỹ đến Ả Rập Saudi sau vụ hai cơ sở dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này bị tấn công vào tuần trước.

Mỹ gửi quân đến Ả Rập Saudi

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/09/2019, 09:26

Tổng thống Donald Trump ngày 20.9 quyết định gửi quân đội Mỹ đến Ả Rập Saudi sau vụ hai cơ sở dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này bị tấn công vào tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết: “Đáp lại yêu cầu từ Ả Rập Saudi, ngài Tổng thống (Trump) phê chuẩn việc triển khai quân đội Mỹ với mục đích phòng thủ,chủ yếu tập trung phòng không và đối phó tên lửa. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ đẩy nhanh công tác cung cấp thiết bị quân sự cho Ả Rập Saudi lẫn Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nhằm giúp họ tăng cường năng lực tự vệ”.

Hãng Reuters từng đưa tin Lầu Năm Góc dự tính gửi đi các khẩu đội đánh chặn tên lửa, máy bay không người lái cùng chiến đấu cơ, đồng thời cân nhắc giữ một tàu sân bay đồn trú tại Trung Đông vô thời hạn.

Vụ tấn công hai cơ sở dầu mỏ xảy ra vào ngày 14.9. Cả Mỹ lẫn Ả Rập Saudi đều xác định vũ khí được sử dụng là tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford: “Không một hệ thống đơn lẻ nào đủ sức ngăn chặn mối đe dọa như vậy. Tuy nhiên hệ thống phòng thủ nhiều lớp có thể giảm thiểu nguy cơ tấn công tương tự từ Iran”.

Ả Rập Saudi cho giới truyền thông đến chứng kiến hai cơ sở dầu mỏ bị tấn công - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố ông tin rằng kiềm chế đáp trả quân sự vẫn đủ sức thể hiện sức mạnh vì Mỹ vừa ban hành thêm đợt trừng phạt mới nhằm vào Iran – quốc gia bị chính quyền Washington xác định đứng sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Saudi.

Thông báo triển khai quân từ Lầu Năm Góc chấm dứt lo ngại về khả năng Mỹ tổ chức tấn công quân sự nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công cơ sở dầu mỏ, nhưng vẫn mang tính khiêu khích đối với giới chức Tehran.

Bên cạnh động thái triển khai quân, Mỹ còn lên kế hoạch lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng Vịnh - Ả Rập Saudi, UAE, Anh, Bahrain khẳng định sẵn sàng tham gia. Iran đã lên tiếng cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Hai chủ tịch ủy ban Thượng viện hy vọng TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới
Hai thượng nghị sĩ hàng đầu hy vọng TikTok sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới khi Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật yêu cầu ByteDance (tập đoàn Trung Quốc sở hữu TikTok) phải thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn phổ biến này ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ gửi quân đến Ả Rập Saudi