Lần Năm Góc ngày 19.10 thông báo đình chỉ cuộc tập trận chung Vigilant Ace giữa quân đội hai nước Mỹ-Hàn Quốc để tạo cơ hội cho nỗ lực đàm phán với CHDCND Triều Tiên được tiếp tục.

Mỹ-Hàn hủy tập trận để thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên

Cẩm Bình | 20/10/2018, 11:36

Lần Năm Góc ngày 19.10 thông báo đình chỉ cuộc tập trận chung Vigilant Ace giữa quân đội hai nước Mỹ-Hàn Quốc để tạo cơ hội cho nỗ lực đàm phán với CHDCND Triều Tiên được tiếp tục.

Quyết định đình chỉ Vigilant Ace đã lên lịch vào tháng 12 được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis với người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại Singapore.

Theo người phát ngôn Dana White của Lầu Năm Góc: “Hai bộ trưởng đều đồng ý giảm bớt tập trận nhưng cam kết duy trì phối hợp chặt chẽ cũng như xem xét khả năng tập trận chung trong tương lai”. Bà White cũng cho biết Bộ trưởng Mattis có trao đổi chuyện này với phía Nhật Bản.

Vigilant Ace chỉ là một trong nhiều cuộc tập trận bị đình chỉ kể từ sau thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều vào tháng 6 tại Singaporenhằm khuyến khích Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cuộc tập trận năm ngoái quy tụ đến gần 12.000 binh sĩ Mỹ cùng hơn 230 máy bay (có cả 6 tiêm kích tàng hình F-22 Raptor).

Không ít nhà quan sát đánh giá đây là động thái cần thiết để Triều Tiên có động lực tiếp tục đàm phán ngoại giao, tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại.

Theo Abraham Denmark, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề Đông Á dưới thời Tổng thống Barack Obama: “Nếu cứ tiếp tục đình chỉ các cuộc tập trận quan trọng thì năng lực của quân đội chúng ta sẽ bắt đầu suy yếu". Ông còn nhấn mạnh tập trận chung đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc cho chỉ huy mới.

Tân chỉ huy Robert Abrams vào tháng trước từng tuyên bố ngừng tập trận với Hàn Quốc làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ.

Đình chỉ tập trận được cho làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc - Ảnh: CNN

Ngoài ra, ông Denmark cũng cảnh báo: “Khi Mỹ còn thực hiện những nhượng bộ kiểu này, Triều Tiên sẽ tiếp tục kéo dài tiến trình ngoại giao hướng đến phi hạt nhân hóa”.

Cẩm Bình (theo Straits Times, SCMP)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ-Hàn hủy tập trận để thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên