Nhật bị giới hạn trong việc phát triển quân sự kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới II, nhưng ngày nay trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và nguy cơ đe dọa của quốc gia này với các quốc gia hàng xóm nên Mỹ đã "bật đèn xanh" cho Nhật phát triển quân sự để kìm hãm Trung Quốc.

Mỹ hỗ trợ Nhật phát triển quân sự để kìm hãm Trung Quốc

Một Thế Giới | 03/04/2015, 18:37

Nhật bị giới hạn trong việc phát triển quân sự kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới II, nhưng ngày nay trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và nguy cơ đe dọa của quốc gia này với các quốc gia hàng xóm nên Mỹ đã "bật đèn xanh" cho Nhật phát triển quân sự để kìm hãm Trung Quốc.

Căng thẳng giữa nhật và Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku ngày càng gia tăng. Trung Quốc và Nhật đều tuyên bố quyền sở hữu những hòn đảo vốn đang nằm trong một vùng biển nơi có tuyến đường biển quan trọng xuyên Thái Bình Dương nên Mỹ có lợi ích gián tiếp trong khu vực, vì vậy Mỹ luôn muốn an ninh biển Hoa Đông được đảm bảo nhằm đảm bảo an ninh khu vực.
"Chúng tôi không có quyết định chính thức về chủ quyền của quần đảo Senkaku", Tổng thống Obama cho biết trong chuyến công du châu á cuối tháng tư năm ngoái, "nhưng lịch sử cho thấy Nhật đã quản lý những hòn đảo và không nên thay đổi điều đó một cách đơn phương".
Sự hiện diện ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc trong khu vực là lý do chính để quốc hội Nhật cho phép chính quyền Nhật phát triển quân sự để kìm hãm Trung Quốc, và kế hoạch này đã được hỗ trợ đầy đủ bởi Mỹ.
Phó Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy của Hạm đội Mỹ hy vọng những diễn tiến mới này sẽ tạo ra "những phương thức tiếp cận đa phương trong khu vực".
"Họ có năng lực và khả năng trong vùng biển quốc tế và không phận quốc tế ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đó là điểm mấu chốt", ông Thomas nói với các phóng viên vào ngày 31.3. 
"Quyết định nâng cấp sức mạnh tự vệ rõ ràng sẽ cho phép hải quân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản để dàng tương tác thẳng thắn với nhiều đối tác quốc tế không chỉ với hạm đội Bảy của Mỹ một cách linh hoạt hơn", vị tướng Mỹ nói về lợi ích của việc Nhật nâng cấp sức mạnh quân sự đối với toàn cầu.
Nhật Bản đang có kế hoạch về việc mua những máy bay F-35 tiên tiến của Mỹ, cũng như các máy bay không người lái Global Hawk. Quân đội Nhật cũng muốn thiết lập một lực lượng tấn công đổ bộ giống lực lượng hải quân lục chiến của Mỹ, được dùng để cho kịch bản tái chiếm lại các đảo trên quần đảo Senkaku nếu bị trung quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép.
Thiên Hà (theo RIA)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ hỗ trợ Nhật phát triển quân sự để kìm hãm Trung Quốc