Ngày 9.9, các công tố viên Mỹ công bố cáo buộc hình sự đối với hai thủ lĩnh của một nhóm theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng thường xuyên dùng Telegram xúi giục tấn công người da màu, người Do Thái, người thuộc cộng đồng LGBTQ cùng người nhập cư hòng kích động "chiến tranh chủng tộc".
Bộ Thương mại Mỹ thông báo khởi xướng rà soát hành chính đối với một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đang bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp.
Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden chuẩn bị khôi phục việc cung cấp bom 500 pound (227kg) cho Israel, nhưng tiếp tục dừng chuyển bom 2.000 pound (907kg).
Hãng AP đưa tin vào ngày 22.2, Mỹ khởi tố 4 công dân nước ngoài với cáo buộc buôn lậu vũ khí Iran trên một con tàu bị hải quân nước này chặn lại ở biển Ả Rập tháng trước. Hai binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL đã thiệt mạng lúc thực hiện nhiệm vụ chặn tàu.
Hãng tin AFP dẫn lời giới chức Mỹ ngày 21.2 thông báo họ vừa khởi tố một thành viên của giới tội phạm ngầm Nhật Bản (yakuza) với nhiều tội danh, trong đó có âm mưu bán vật liệu hạt nhân nguồn gốc Myanmar.
Naura Technology Group đã yêu cầu các nhân viên Mỹ của họ ở Trung Quốc ngừng tham gia phát triển linh kiện và máy móc, theo một nguồn tin tóm tắt về quyết định này.
Trung tâm Phản gián và an ninh quốc gia Mỹ (NCSC) khuyến cáo các công ty công nghệ nước này không nên hợp tác với Trung Quốc trong 5 lĩnh vực quan trọng: trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, khoa học sinh học, bán dẫn, hệ thống tự hành
Phát biểu trước Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) ngày 26.4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông dự định hủy bỏ tư cách quốc gia ký kết Hiệp ước Buôn bán vũ khí (ATT) của nước này.