Tổng thống Donald Trump hôm qua 10.6 đã nói rằng Trung Quốc sẽ buộc phải thực hiện một thỏa thuận thương mại với Mỹ đồng thời đe dọa sẽ áp thuế cao đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc nếu ông Tập Cận Bình không chịu đến Nhật dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ đe dọa hậu quả kịch khung nếu ông Tập Cận Bình không chịu dự G20

Anh Tú | 11/06/2019, 06:50

Tổng thống Donald Trump hôm qua 10.6 đã nói rằng Trung Quốc sẽ buộc phải thực hiện một thỏa thuận thương mại với Mỹ đồng thời đe dọa sẽ áp thuế cao đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc nếu ông Tập Cận Bình không chịu đến Nhật dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Trung Quốc "sẽ thực hiện thỏa thuận vì họ sẽ phải thực hiện thỏa thuận", ông Trump tuyên bố trên CNBC. "Họ muốn thực hiện thỏa thuận còn nhiều hơn cả tôi," tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump cho biết sẽ thúc đẩy các kế hoạch đánh thuế đối với các sản phẩm bổ sung trị giá khoảng 300 tỉ USD nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự hội nghị G20 vào cuối tháng 6, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ gặp nhau. Trung Quốc chưa xác nhận những kế hoạch gặp gỡ đó nhưngTổng thống Mỹ khẳng định nếu ông Tập không đến Nhật tại hội nghị tổ chức vào 28-29.6 tại Osaka, Nhật Bản, thì việc nâng thuế với 300 tỉ USD hàng hóasẽ tiến hành "ngay lập tức."

Bên cạnh việc ra tối hậu thư, ông Trump còn có những lời vuốt ve nhàlãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nói ông sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Tập không tham dự G20. Ông Trump còn nói mình có một mối quan hệ tuyệt vời với ông Tập và mô tả ông Tập thực sự là một người phi thường.

Ông Trump đã tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc vào tháng trước. Động thái bất ngờ này diễn ra sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh từ bỏ các cam kết thương mại đã được thực hiện trong suốt 11 vòng đàm phán. Sau đó, ông luôn cầm lá bài đe dọa tăng thuế tiếp với khối lượng hơn 300 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Lần này, ông dùng lá bài 300 tỉ USD để ra tối hậu thư buộc ông Tập phải đi dự G20.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mỹ đe dọa hậu quả kịch khung nếu ông Tập Cận Bình không chịu dự G20