Tạp chí công nghệ quân sự C4ISRNET đưa tin Cơ quan Phát triển Vũ trụ Mỹ (SDA) vừa gửi đề xuất tìm nhà thầu thiết kế và chế tạo 8 vệ tinh cảm biến hồng ngoại theo dõi vũ khí siêu thanh.

Mỹ lập mạng lưới vệ tinh theo dõi vũ khí siêu thanh của Nga, Trung

22/05/2020, 08:04

Tạp chí công nghệ quân sự C4ISRNET đưa tin Cơ quan Phát triển Vũ trụ Mỹ (SDA) vừa gửi đề xuất tìm nhà thầu thiết kế và chế tạo 8 vệ tinh cảm biến hồng ngoại theo dõi vũ khí siêu thanh.

Vũ khí siêu thanh Nga, Trung liệu có thoát khỏi mạng lưới vệ tinh dày đặc của Mỹ? - Ảnh: AP

Đây là một phần trong số 20 vệ tinh ban đầu sẵn sàng sử dụng vào năm 2022, trước khi đạt mục tiêu năm 2024 hoàn thành thiết lập mạng lưới 150 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp (độ cao khoảng 2.000 km).

Vào tháng 2, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho biết họ đang thiết kế và chế tạo tên lửa đánh chặn đối phó mối đe dọa vũ khí siêu thanh.

Theo chuyên gia phòng thủ không gian Hà Kỳ Tùng đến từ đại học Chính trị - Pháp luật Thượng Hải, mạng lưới nêu trên thuộc kế hoạch phóng đến 42.000 vệ tinh giám sát mọi thứ, kể cả vũ khí siêu thanh, tên lửa chống vệ tinh cùng các công nghệ tiên tiến thuộc sở hữu Nga và Trung Quốc. Dựa vào mạng lưới vệ tinh SDA thì tên lửa MDA hoàn toàn đủ sức hạ gục tất cả vũ khí mà Nga, Trung phóng lên”.

Tháng 1 năm nay, công ty hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX đệ trình một kế hoạch phóng 42.000 vệ tinh để thiết lập dịch vụ mạng không dây mang tên Starlink - gấp 3 lần số vệ tinh của quốc gia khác. Chuyên gia Hà cho rằng SpaceX với SDA có thể sẽ hợp tác.

Cờ của Lực lượng không gian Mỹ vừa ra mắt tuần trước - Ảnh: Reuters

Nhằm giành lại và củng cố vị thế thống trị vũ trụ, Mỹ vào cuối năm 2019 thành lập Lực lượng không gian. Tổng thống Donald Trump cũng trong năm ngoái công bố một chiến lược phòng thủ tên lửa gợi nhớ đến chương trình Sáng kiến Phòng thủ chiến lược thời Tổng thống Ronald Reagan.

SDA thành lập tháng 3.2019, có quyền hạn tiếp cận các công nghệ vũ trụ phát triển cho mục đích thương mại. Cơ quan này sắp thuộc quyền quản lý của Lực lượng không gian vào năm 2022.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lập mạng lưới vệ tinh theo dõi vũ khí siêu thanh của Nga, Trung