Cơ quan Hải dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết tổng cộng 16 thảm họa thời tiết, trong đó có 3 cơn bão lớn, đã gây ra thiệt hại lên đến 306 tỉ USD cho quốc gia này trong năm 2017.

Mỹ mất 306 tỉ USD trong năm 2017 vì thảm họa thời tiết

Cẩm Bình | 11/01/2018, 20:55

Cơ quan Hải dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết tổng cộng 16 thảm họa thời tiết, trong đó có 3 cơn bão lớn, đã gây ra thiệt hại lên đến 306 tỉ USD cho quốc gia này trong năm 2017.

Đây là kỷlục mới về số tiền thiệt hại, vượt xa mức thiệt hại 215 tỉUSD trong năm 2005. Đặc biệt, trong năm 2017 đã xảy ra 3 trong tổng số 5 cơn bão gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bão Harvey là thảm họa gây thiệt hại lớn nhất trong năm ngoái. Việc nước ngập hơn 1,5 m mà cơn bão này gây ra ở Texas gây ra sự tàn phá lên đến 125 tỉUSD, chỉ đứng sau bão Katrina (năm 2005). Sau đó là bão Irma và Maria, lần lượt làm tổn thất 90 triệu và 50 triệu USD.

Ngoài bão, năm 2017 cũng ghi nhận thiệt hại lớn do cháy rừng. Số tiền tổn thất từ cháy rừng ở California và các bang miền tây khác của Mỹ lên đến 18 triệu USD.

Cũng theo báo cáo của NOAA, 2017 là năm nóng kỷlục thứ ba của Mỹ, với nhiệt độ thường niên ghi nhận được ở 48 bang lục địa là 12,60 C, cao hơn 2,60 so với nhiệt độ thế kỷ20. Chỉ có năm 2012 và 2016 có nhiệt độ cao hơn.

Cháy rừng ở California và các bang miền tây cũng khiến Mỹ thiệt hại không ít - Ảnh: AP

Báo cáo của NOAA không xác định vai trò của biến đổi khí hậu với những thảm họa thời tiết có sức phá hoại kỷlục năm 2017. Báo cáo chỉ xác định một trong những lý do cho số tiền thiệt hại tăng cao là do ngày càng có nhiều người dân đến sống ở những khu vực dễ xảy ra ngập lụt hoặc cháy rừng.

Ông Deke Arndt, người phụ trách giám sát khí hậu của NOAA, cho biết sự gia tăng số tiền thiệt hại do thảm họa thời tiết năm 2017 có thể là tổng hòa của những yếu tố của biến đổi khí hậu, như nhiều cơn bão và trận lụt hơn, nhiệt độ nóng lên, với vài yếu tố khác như nơi các công trình được xây, nơi mọi người chuyển đến sinh sống và giá trị tài sản của họ.

Theo bà Susan Cutter đến từ đại học South Carolina: “Có lẽ đã đến lúc phải phát triển đô thị với thái độ một cách bền vững và linh hoạt hơn, vì tần suất xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoạn ngày càng tăng, đặc biệt là ở dọc theo bờ biển nước Mỹ”.

Cẩm Bình (theo Fox News)
Bài liên quan
Quân Nga - Mỹ ở cùng một căn cứ tại Niger
CNN dẫn nguồn tin tiết lộ quân Nga và quân Mỹ tại Niger đã ở cùng căn cứ không quân 101 trong ít nhất vài tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ mất 306 tỉ USD trong năm 2017 vì thảm họa thời tiết