Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13.9 lên tiếng phản đối ý định đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan tại Mỹ.

Mỹ muốn đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan, Trung Quốc phản đối

Cẩm Bình | 14/09/2021, 08:58

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13.9 lên tiếng phản đối ý định đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan tại Mỹ.

Trang The Financial Times trước đó dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đang cân nhắc đổi tên Văn phòng đại diện Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc (TECRO) tại nước này thành Văn phòng đại diện Đài Loan. Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng, bất cứ hành động nào cũng cần sắc lệnh hành pháp từ Tổng thống Joe Biden.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, nên luôn kiên quyết phản đối bất cứ hành động nào thừa nhận hòn đảo tự trị trên trường quốc tế.

Trước thông tin của The Financial Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết đã gửi phản đối chính thức và yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” cùng 3 tuyên bố song phương các năm 1972, 1979, 1982 có nội dung Washington cam kết giảm dần hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan.

Phát ngôn viên Triệu còn đề nghị Mỹ ngừng mọi hình thức trao đổi chính thức với Đài Loan - kể cả ý định đổi tên TECRO - để cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

TECRO tại Mỹ được thành lập năm 1979 với tên gọi ban đầu là Hội đồng Điều phối các vấn đề Bắc Mỹ. Thời điểm đó Washington thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh nên từ bỏ thừa nhận hòn đảo tự trị.

The Financial Times tiết lộ ý định đổi tên TECRO không lâu sau khi Tổng thống Biden điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo tuyên bố do phía Trung Quốc đưa ra thì Tổng thống Biden trong điện đàm nói rằng Mỹ chưa bao giờ có ý định thay đổi chính sách “một Trung Quốc”, nhưng tuyên bố từ phía Nhà Trắng lại không có nội dung này.

Giới quan sát nhận định Bắc Kinh xem đổi tên TECRO là hành động vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc”, lo sợ các quốc gia khác sẽ làm theo nếu Washington thực hiện trước tiên.

0e977c68-1487-11ec-ab69-f2bfe93835cf_image_hires_015054.jpeg
Mỹ sẽ gây ra hiệu ứng domino bất lợi cho Trung Quốc nếu đổi tên TECRO tại Washington - Ảnh: Wikipedia

Tháng 7 vừa qua, Trung Quốc triệu hồi Đại sứ nước này tại Lithuania sau khi quốc gia châu Âu cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện dùng tên “Đài Loan” thay vì "Đài Bắc" như thông lệ. Phía Lithuania sau đó cũng triệu hồi Đại sứ của mình tại Trung Quốc.

Nội bộ chính trị Đài Loan cũng nổi lên tranh cãi. Quốc dân đảng đối lập yêu cầu chính quyền không nên quá tập trung vấn đề đổi tên, tìm cách hối thúc Mỹ cung cấp thêm vắc xin COVID-19 mới là chuyện quan trọng.

Phía đảng Dân tiến cầm quyền phản bác rằng đổi tên các TECRO từ “Đài Bắc” thành “Đài Loan” không có nghĩa “can thiệp chuyện nội bộ Trung Quốc” mà chỉ nhằm đảm bảo hòn đảo tự trị được định danh một cách đúng đắn.

Bài liên quan
Intel và Qualcomm chịu ảnh hưởng thế nào khi bị Mỹ thu hồi giấy phép xuất khẩu chip cho Huawei?
Mỹ đã thu hồi giấy phép từng cho phép các công ty Mỹ, gồm cả Intel và Qualcomm, vận chuyển chip được dùng cho laptop và thiết bị cầm tay đến Huawei, theo ba nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị kỷ luật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ muốn đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan, Trung Quốc phản đối