Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện kêu gọi chính phủ Mỹ tuyển dụng thêm người biết tiếng Quan thoại nhằm giúp đối phó với Bắc Kinh.

Mỹ muốn thuê thêm người nói tiếng Quan thoại đối phó Trung Quốc

Hoàng Vũ | 20/10/2020, 15:24

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện kêu gọi chính phủ Mỹ tuyển dụng thêm người biết tiếng Quan thoại nhằm giúp đối phó với Bắc Kinh.

Theo SCMP, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của viện Brookings hôm 19.10, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff, nhắc lại nhận định của nhiều quan chức trong chính quyền Trump rằng Washington cần hành động nhiều hơn để định hướng lại cộng đồng tình báo vốn tập trung vào chống khủng bố theo hướng hiểu rõ hơn về cách hoạt động của chính phủ Trung Quốc.

“Hơn bao giờ hết, rõ ràng là chúng ta phải thử thách chính bản thân mình để đảm bảo bộ máy an ninh quốc gia của chúng ta có quy mô phù hợp để tập trung vào những lĩnh vực cạnh tranh vốn sẽ định hình thập niên 2020 và hơn thế nữa. Đối với cộng đồng tình báo, điều này đồng nghĩa với việc cần xem xét kỹ cách thực hiện các sứ mệnh tại Trung Quốc”, ông Schiff nói.

Ông đề nghị chính quyền Washington cần thuê thêm những người nói tiếng Trung và những người có nền tảng kỹ thuật. “Chúng ta cần những người vừa có thể hiểu những vấn đề mang tính kỹ thuật đầy thách thức, vừa có thể đồng thời liên kết những vấn đề đó với bối cảnh chính trị đặc biệt của Trung Quốc”, ông Schiff nói thêm.

“Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm tốt hơn để đảm bảo tất cả nhân viên cộng đồng tình báo - đặc biệt là những người không làm việc toàn thời gian về Trung Quốc - có hiểu biết cơ bản về Trung Quốc”, nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh.

Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ có lập trường tương tự các tuyên bố gần đây của các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng cho biết ông đã chỉ đạo các trường đào tạo quân sự tại Mỹ dành nửa chương trình đào tạo cho các nội dung liên quan tới Trung Quốc. Mục đích của sứ mệnh này nhằm giúp Mỹ hiểu hơn về Trung Quốc, từ đó đối phó hiệu quả hơn với Bắc Kinh.

Trong khi đó, giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đều đã đưa ra những địa chỉ cao cấp mô tả Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ.

Vào tháng 7, ông Barr đã chỉ trích các hãng phim Hollywood và các công ty công nghệ Mỹ đã “quỳ gối” trước Bắc Kinh, cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách “mở rộng ảnh hưởng của mình trên khắp thế giới, kể cả trên đất Mỹ”. Vài ngày trước đó, giám đốc FBI Wray đã nói rằng Trung Quốc muốn trở thành siêu cường duy nhất của thế giới, thay thế Mỹ bằng “chiến dịch trộm cắp và gây ảnh hưởng xấu” do Bắc Kinh chỉ đạo.

Các tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang căng thẳng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ quân sự và các bí quyết khác nhằm soán ngôi Mỹ trở thành cường quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ muốn thuê thêm người nói tiếng Quan thoại đối phó Trung Quốc