Nhằm ngăn hành vi cướp lời, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ sẽ dùng đến biện pháp tắt tiếng micro để mỗi ứng viên có thể phát biểu không gián đoạn.

Tranh luận Trump - Biden sắp tới sẽ có 'chế độ im lặng'

Cẩm Bình | 20/10/2020, 08:36

Nhằm ngăn hành vi cướp lời, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ sẽ dùng đến biện pháp tắt tiếng micro để mỗi ứng viên có thể phát biểu không gián đoạn.

Micro của mỗi ứng viên bị tắt tiếng để người kia phát biểu ở 2 phút mở đầu mỗi phân đoạn chủ đề tranh luận (thường khoảng 15 phút). Sau đó ban tổ chức sẽ mở lại micro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính trị gia đảng Dân chủ Joe Biden chuẩn bị bước vào cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào ngày 22.10. Các chủ đề tranh luận chính gồm: “Công tác chống COVID-19”, “Gia đình”, “Sắc tộc”, “Biến đổi khí hậu”, “An ninh quốc gia”, “Khả năng lãnh đạo”.

Trong lần tranh luận đầu tiên cuối tháng 9, Tổng thống Trump liên tục cướp lời cả chính trị gia Biden lẫn người dẫn chương trình Chris Wallace khiến họ không thể nào thảo luận về chính sách, phá vỡ quy tắc hai ứng viên có thời gian phát biểu như nhau.

Kết quả là hai ông luôn phát biểu cùng lúc, người dẫn chương trình Wallace thường xuyên phải nhắc nhở. Phía ứng viên đảng Dân chủ cũng quát lên: “Ông có im đi không?”.

watchingf-debate-e1601476886257.jpg
Rút kinh nghiệm từ cuộc tranh luận "hỗn loạn" đầu tiên, ban tổ chức dùng đến biện pháp tắt tiếng micro - Ảnh: CNN

Lần tranh luận thứ hai theo hình thức hỏi đáp với cử tri vào ngày 15.10 bị hủy do lo ngại lây lan COVID-19 – Tổng thống Trump đầu tháng 10 mắc COVID-19 nhưng từ chối đề xuất tranh luận trực tuyến. Mỗi ứng viên tự tổ chức phiên hỏi đáp với cử tri riêng biệt.

Trước đó, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ tuyên bố xem xét thay đổi quy tắc để đảm bảo cuộc thảo luận cuối cùng có trật tự hơn chứ không hỗn loạn như lần đầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh luận Trump - Biden sắp tới sẽ có 'chế độ im lặng'