Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 6.5 tuyên bố vì nhận thấy một số dấu hiệu về mối đe dọa hiện hữu từ lực lượng chính quyền Iran nên ông chấp thuận điều một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng máy bay ném bom tới Trung Đông.

Mỹ nêu lý do điều tàu sân bay đến Trung Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/05/2019, 06:03

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 6.5 tuyên bố vì nhận thấy một số dấu hiệu về mối đe dọa hiện hữu từ lực lượng chính quyền Iran nên ông chấp thuận điều một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng máy bay ném bom tới Trung Đông.

Ông Shanahan còn yêu cầu Iran chấm dứt mọi hành động khiêu khích, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ buộc Iran chịu trách nhiệm đối vớibất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng hay lợi ích của Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này phát hiện Iran có hoạt động đem lại nguy cơ làm leo thang căng thẳng.

Một ngày trước Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thông báo Mỹ đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln với một phi đội máy bay như thông điệp cảnh cáo Iran. Hiện phía quốc gia Trung Đông này chưa có động thái phản ứng lại

Cả ba vị quan chức cấp cao đều không nói rõ họ được cung cấp tin tình báo gì để kết luận Iran đang thực hiện hành động gây nguy hiểm. Tuy nhiên một số quan chức Mỹ giấu tên khẳng định với Reuters rằng quân nhân Mỹ tại Trung Đông hiện phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ Iran lẫn lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Một trong các quan chức giấu tên tiết lộ tin tình báo cụ thể đến mức xác định địa điểm lẫn thời gian diễn ra tấn công nhằm vào quân Mỹ.

Chính quyền Washington bắt đầu thực hiện nỗ lực cô lập Iran về chính trị lẫn kinh tế kể từ sau khi rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm ngoái. Mỹ mới đây vừa chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt cho đối tác mua dầu Iran, nhằm làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu dầu của quốc gia Trung Đông.

Trước đó Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ông không tin Tổng thống Donald Trump muốn gây chiến, nhưng khuyến cáo chính “đội B” gồm cố vấn Bolton và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể xúi giục nhà lãnh đạo Washington làm vậy.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Boomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ nêu lý do điều tàu sân bay đến Trung Đông