Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra nhiều dấu hiệu đáng ngại cho thấy Trung Quốc dường như đã lén lút tiến hành thử hạt nhân cấp độ thấp.

Mỹ nghi ngờ Trung Quốc thử hạt nhân phi pháp

16/04/2020, 09:08

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra nhiều dấu hiệu đáng ngại cho thấy Trung Quốc dường như đã lén lút tiến hành thử hạt nhân cấp độ thấp.

Sự gia tăng hoạt động tại bãi thử ở Tân Cương cùng công tác gửi dữ liệu đo khí thải phóng xạ, địa chấn bị gián đoạn khiến Mỹ nghi ngờ Trung Quốc lén lút thử hạt nhân - Ảnh: SCMP

Nghi ngại Trung Quốc vi phạm Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) xuất phát từ sự gia tăng hoạt động tại bãi thử La Bố Bạc nằm trên sa mạc phía đông khu tự trị Tân Cương suốt năm 2019, trong đó có đào đất và sử dụng buồng đặc biệt kiểm soát các vụ nổ. Ngoài ra hàng loạt trạm đo khí thải phóng xạ cùng địa chấn tại Trung Quốc còn bị gián đoạn trong công tác gửi dữ liệu vài năm qua.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp bằng chứng cụ thể. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington từ chối bình luận. Tổ chức giám sát tuân thủ CTBT xác nhận chuyện gửi dữ liệu bị gián đoạn từ năm 2018, tuy nhiên cho biết từ tháng 8.2019 đã bình thường trở lại.

CTBT cấm tất cả vụ nổ hạt nhân cho mục đích dân sự lẫn quân sự trong tất cả mọi môi trường, được Đại hội đồng Liên hợp Quốc thông qua năm 1996. Trung Quốc - thuộc số quốc gia ký kết nhưng chưa phê chuẩn - luôn tuyên bố tuân thủ hiệp ước.

Cáo buộc trên của Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều khả năng khiến căng thẳng song phương leo thang. Giới chức Washington mà đặc biệt là Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây liên tục chỉ trích chính quyền Bắc Kinh thiếu minh bạch về tình hình COVID-19 giai đoạn đầu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hiện tại.

Về việc kiểm soát hạt nhân, Tổng thống Trump đang muốn đàm phán một thỏa thuận mới ràng buộc cả Nga lẫn Trung Quốc bao gồm tất cả các loại vũ khí hạt nhân.

Cẩm Bình (theo SCMP, The New York Post)

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ nghi ngờ Trung Quốc thử hạt nhân phi pháp