Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin không quân Mỹ 6 ngày liên tiếp triển khai máy bay đến Biển Đông để truy dấu tàu ngầm Trung Quốc.

Mỹ săn tìm tàu ngầm Trung Quốc trên Biển Đông

27/06/2020, 15:58

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin không quân Mỹ 6 ngày liên tiếp triển khai máy bay đến Biển Đông để truy dấu tàu ngầm Trung Quốc.

Máy bay trinh sát EP-3 - Ảnh: Reuters

Theo Sáng kiến Đánh giá tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc đại học Bắc Kinh, máy bay trinh sát EP-3, máy bay chống ngầm P-8A cùng máy bay tiếp liệu KC-135 vừa xuất hiện tại eo biển Ba Sĩ từ 10 giờ sáng 26.6 đến trưa.

SCSPI mô tả 3 máy bay di chuyển nhanh vào phía tây nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hướng về Ba Sĩ, sau đó tiến ra Biển Đông. EP-3 tiến hành trinh sát, P-8A và KC-135 theo sau.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan từ chối bình luận về hoạt động của máy bay Mỹ nhưng tuyên bố rằng họ nắm được hoạt động quân sự nước ngoài xung quanh hòn đảo, đồng thời đảm bảo những lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh Đài Loan và bảo vệ người dân an toàn.

Họ còn cho biết chiến đấu cơ Trung Quốc vừa tiếp cận phía tây nam vùng nhận dạng phòng không Đài Loan vào chiều 26.6, lực lượng phòng vệ của hòn đảo tự trị điều máy bay ra ngăn chặn. Đây là vụ xâm phạm thứ 9 kể từ đầu tháng 6 đến nay.

Một nguồn tin an ninh Đài Loan đánh giá: “Việc máy bay Mỹ ồ ạt trinh sát giữa eo biển Ba Sĩ và Biển Đông cho thấy họ có thông tin tình báo về hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực. Ngoài ra Mỹ còn muốn kiểm tra khả năng sẵn sàng lẫn độ tin cậy khi sử dụng nhiều loại máy bay cùng thực hiện nhiệm vụ”. Học giả Su Tzu-yun thuộc Viện Nghiên cứu An ninh - Phòng vệ Đài Loan (INDSR) đồng ý với quan điểm này.

Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng thông báo phát hiện một tàu ngầm nước ngoài - được cho là tàu Trung Quốc - ở ngoài khơi đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima.

Phía Nhật lập tức cử khu trục hạm cùng máy bay theo sát tàu ngầm nước ngoài. Con tàu đi qua vùng nước giữa chuỗi đảo Tokara với Amami Oshima mà chẳng hề nổi lên (luật pháp quốc tế yêu cầu tàu ngầm nước ngoài phải nổi lên và giương cờ lúc di chuyển trong lãnh hải quốc gia khác).

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Mỹ nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời Việt Nam
Phía Mỹ đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ săn tìm tàu ngầm Trung Quốc trên Biển Đông