Hãng tin Reuters tiết lộ cuộc điều tra quy mô toàn cầu của Mỹ xác định rất khó có khả năng thế lực thù địch nước ngoài đứng sau “hội chứng Havana” bí ẩn xảy ra trên toàn thế giới thời gian trước.

Mỹ xác định ‘hội chứng Havana’ không phải do thế lực thù địch nước ngoài gây ra

Cẩm Bình | 02/03/2023, 09:30

Hãng tin Reuters tiết lộ cuộc điều tra quy mô toàn cầu của Mỹ xác định rất khó có khả năng thế lực thù địch nước ngoài đứng sau “hội chứng Havana” bí ẩn xảy ra trên toàn thế giới thời gian trước.

“Hội chứng Havana” được báo cáo lần đầu bởi các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Havana (thủ đô Cuba) năm 2016, với loạt triệu chứng đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ và chóng mặt. Sau đó quan chức Mỹ ở nhiều nơi khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Tính đến nay Mỹ ghi nhận tổng cộng khoảng 1.500 trường hợp bị “hội chứng Havana”, năm nay có vài trường hợp.

havana.jpg
Đại sứ quán Mỹ tại Havana - Ảnh: Reuters

7 trên 18 cơ quan tình báo Mỹ mở cuộc điều tra tại hơn 90 quốc gia. Họ từng xem xét khả năng do yếu tố ngoài hành tinh gây ra nhưng nay đã bác bỏ.

“Hầu hết cơ quan tình báo kết luận rất khó có khả năng thế lực thù địch nước ngoài chịu trách nhiệm. Không có bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh bất kỳ kẻ thù nào của Mỹ sở hữu vũ khí hay thiết bị thu thập - kể cả máy phát xung năng lượng điện từ - có thể gây ra các triệu chứng. Các cơ quan tình báo xác định đây có thể do yếu tố không liên quan đến thế lực thù địch nước ngoài, chẳng hạn như bệnh từ trước, bệnh thông thường hoặc yếu tố môi trường”, Reuters dẫn bản đánh giá được giải mật ngày 1.3.

Năm ngoái, một nhóm cố vấn quy tụ cả chuyên gia trong lẫn ngoài chính phủ Mỹ phát hiện dường như nhiều xung năng lượng điện từ nhắm vào một số trường hợp bị “hội chứng Havana” cụ thể.

Cuộc điều tra do giới tình báo Mỹ thực hiện từng xem xét khả năng Nga là thủ phạm. Lầu Năm Góc có một cuộc điều tra riêng đang tiếp diễn.

Trước thông tin trên, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra bình luận đầy mỉa mai: “Vậy là hình tượng “đế chế tà ác” của chúng tôi đang sụp đổ sao?”.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
9 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ xác định ‘hội chứng Havana’ không phải do thế lực thù địch nước ngoài gây ra