Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8.6 cập nhật khuyến cáo đi lại với hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ. Việt Nam thuộc nhóm nguy cơ thấp nhất trong danh sách khuyến cáo.

Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm nguy cơ COVID-19 thấp nhất, có thể đi lại

Cẩm Bình | 09/06/2021, 10:47

Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8.6 cập nhật khuyến cáo đi lại với hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ. Việt Nam thuộc nhóm nguy cơ thấp nhất trong danh sách khuyến cáo.

CDC Mỹ chia các quốc gia/vùng lãnh thổ thành 5 nhóm, phân từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 và một nhóm không rõ mức độ lây lan.

Cấp độ 1 (mức độ lây lan thấp) theo cập nhật mới nhất gồm 56 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Công dân Mỹ chỉ cần tiêm chủng đầy đủ trước khi đến đây.

Cấp độ 4 (mức độ lây lan rất cao) hiện gồm 61 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đã có 62 quốc gia/vùng lãnh thổ được chuyển từ nhóm này xuống nhóm cấp độ 3 (mức độ lây lan cao), như Nhật Bản, Canada, Mexico, Ý, Pháp, Đức...

Với nhóm cấp độ 3 cùng nhóm cấp độ 2 (mức độ lây lan trung bình), công dân Mỹ trước khi đến phải tiêm chủng đầy đủ. Người chưa tiêm chủng nên tránh đến nếu không cần thiết.

Nhóm không rõ mức độ lây lan là nguy hiểm nhất, hiện có 44 quốc gia/vùng lãnh thổ. CDC khuyên công dân Mỹ không nên đến đây, nếu buộc phải đến thì cần tiêm chủng đầy đủ.

20200315.jpg
Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm có nguy cơ COVID-19 thấp - Ảnh: Getty Images

CDC cập nhật khuyến cáo đi lại trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ đang không ngừng tăng, tạo điều kiện cho khôi phục hoạt động di chuyển nội địa lẫn ra nước ngoài. Tính hiện nay 51,6% dân số Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19; 42,1% dân số tiêm đủ 2 liều.

Phía CDC cũng cho biết bản cập nhật mới nhất giúp phân loại rõ hơn quốc gia/vùng lãnh thổ đang hứng chịu đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng với quốc gia/vùng lãnh thổ vẫn ghi nhận tình trạng lây lan nhưng kiểm soát tốt.

cdc.jpg
Nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ vẫn nằm trong nhóm nguy cơ cao hoặc rất cao (đỏ đậm) - Ảnh: CDC

Canada cân nhắc nới lỏng hạn chế cho người tiêm chủng đầy đủ

Trang Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang soạn thảo quy định giảm thời gian cách ly cho người tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19, nhưng vẫn yêu cầu xét nghiệm như thông thường. Kế hoạch dự kiến được công bố trong vài ngày tới.

Hai phía Canada và Mỹ đều đang chịu sức ép nới lỏng hạn chế mà họ áp đặt từ tháng 3 năm ngoái. Nới lỏng vào thời điểm hiện tại là cơ hội cuối cùng để đón dịp du lịch cao điểm mùa hè bắt đầu từ đầu tháng 7.

Phó chủ tịch Phòng thương mại Canada Mark Agnew cho biết: “Các doanh nghiệp cần thời gian lập kế hoạch. Hãy cho chúng tôi biết lộ trình và tiêu chí thực hiện”.

Văn phòng Thủ tướng Trudeau chưa bình luận gì về thông tin Bloomberg tiết lộ. Trước đó ông đặt chỉ tiêu 75% dân số tiêm chủng mới có thể mở cửa biên giới, hiện Canada mới đạt tỷ lệ hơn 60% dân số tiêm 1 liều, 8% tiêm đủ 2 liều.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm nguy cơ COVID-19 thấp nhất, có thể đi lại