Tổng thống Vladimir Putin ngày 4.6 bác bỏ cáo buộc nhà nước Nga đứng sau vụ tấn công mạng nhắm vào tập đoàn sản xuất thịt JBS, xem đây là nỗ lực gây rối ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Putin lên tiếng trước cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng tập đoàn sản xuất thịt JBS

Cẩm Bình | 05/06/2021, 08:18

Tổng thống Vladimir Putin ngày 4.6 bác bỏ cáo buộc nhà nước Nga đứng sau vụ tấn công mạng nhắm vào tập đoàn sản xuất thịt JBS, xem đây là nỗ lực gây rối ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Thật buồn cười và vô lý khi buộc tội Nga như vậy. May mắn là vẫn có người cùng quan điểm, tự đặt nghi vấn và chất vấn những người đang cố kích động một cuộc xung đột mới trước lúc tôi và ông Biden gặp nhau”, Tổng thống Putin phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg.

Tổng thống Putin ca ngợi người đồng cấp Biden là chính trị gia dày dạn kinh nghiệm và mong đợi cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tích cực, nhưng ông không kỳ vọng sẽ đạt đột phá nào trong nỗ lực vạch ra con đường khôi phục quan hệ song phương.

russian-president-putin-attends-a-session-of-the-st-petersburg-international-economic-forum-1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga chuẩn bị diễn ra vào ngày 16.6. Tấn công mạng là một trong nhiều vấn đề gai góc mà Tổng thống Biden dự kiến nêu ra thảo luận.

Nhà sản xuất thịt JBS bị tấn công mạng vào cuối tháng 5. Vụ việc buộc tập đoàn phải tạm dừng hoạt động hàng loạt nhà máy ở Mỹ, Canada, Úc; cho hàng nghìn công nhân nghỉ làm và gửi trả gia súc. Gián đoạn nguồn cung dự kiến sẽ đẩy giá thịt bò ở một số quốc gia tăng cao.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng một số công ty an ninh mạng xác định nhóm tin tặc thực hiện vụ tấn công mạng liên quan đến Nga. Hãng Reuters tiết lộ Tổng thống Biden đang cân nhắc khả năng trả đũa.

Cũng nhân dịp Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ công khai kìm hãm Nga phát triển và sử dụng đồng USD như công cụ cạnh tranh kinh tế - chính trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin lên tiếng trước cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng tập đoàn sản xuất thịt JBS