Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước tính bằng 55 - 56% GDP.

Năm nay, tỷ lệ nợ công bằng 55 - 56% GDP

Tuyết Nhung | 29/12/2020, 16:50

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước tính bằng 55 - 56% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ngày 29.12 cho biết, ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt 1,472 triệu tỉ đồng, đạt 98,3% dự toán, cao hơn 148.000 - 150.000 tỉ đồng so với số đã đánh giá tháng 8 - 9 để báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu nội địa đạt trên 98% dự toán, thu dầu thô đạt trên 97,7% dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,6% dự toán.

Trong đó, thu cân đối ngân sách địa phương ước vượt 40.000 tỉ đồng (106%) so với dự toán. Thu cân đối ngân sách Trung ương ước đạt 776.000 tỉ đồng bằng 88,4% dự toán, cao hơn 51.000 tỉ đồng so với đã báo cáo Quốc hội.

Về cân đối ngân sách nhà nước, Bộ trưởng cho biết nhờ thu ngân sách cao hơn và triệt để tiết kiệm các khoản chi, nên bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4,1 - 4,2% GDP, thấp hơn so với mức đã báo cáo Quốc hội là 4,99% GDP. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước bằng 55 - 56% GDP.

Năm 2019, ước tính nợ công của nước ta đạt 55% GDP, nợ Chính phủ đạt 48% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia đạt 47,1% GDP. So với năm 2019, con số bội chi ngân sách, nợ công và nợ Chính phủ/GDP đã có xu hướng tăng lên.

Trong khi đó, nợ công của Việt Nam lại tăng mạnh qua từng năm. Tại báo cáo về nợ công 2020, dự kiến 2021 của Chính phủ gửi đến Quốc hội, nợ công năm 2020 dự kiến sẽ vượt 3,63 triệu tỉ đồng và nghĩa vụ Chính phủ phải trả nợ cả gốc lẫn lãi khoảng trên 360.000 tỉ đồng. Sang năm 2021, nợ công theo dự toán lên đến 4 triệu tỉ đồng.

Với mức nợ công hiện nay, Bộ Tài chính đánh giá: "Chất lượng nợ công đã được cải thiện so với giai đoạn năm 2013 - 2015. Từ đầu năm đến nay, các khoản vay có kỳ hạn vay trên 13 năm trong khi lãi suất chỉ 2,9%, là mức thấp hơn cả lãi suất vay ưu đãi và không bị tác động tỷ giá".

Bài liên quan
Cần luật hoá việc công bố thông tin về nợ công
Để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đầu tư công, chuyên gia quản lý cao cấp thuộc Tổ chức Oxfam đề xuất Chính phủ và UBND các cấp cần công bố các tài liệu ngân sách và dự án đầu tư công theo quy định của Luật Ngân sách. Đặc biệt, Nhà nước có thể mở rộng không gian cho sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách và đầu tư công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm nay, tỷ lệ nợ công bằng 55 - 56% GDP