Trang Sarajevo Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Pháp can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến Ukraine, làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp với Nga.
Chuyển động

Nga cảnh báo Pháp về nguy cơ xung đột trực tiếp

Cẩm Bình 14/06/2024 11:50

Trang Sarajevo Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Pháp can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến Ukraine, làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp với Nga.

“Pháp liên tục chuyển từ lập trường hỗ trợ sang làm tình hình tồi tệ thêm. Điều này khiến khả năng xảy ra xung đột trực tiếp với chúng tôi tăng cao, đem lại hậu quả khó lường với không chỉ an ninh châu Âu mà với an ninh toàn thế giới. Đã đến lúc người dân Pháp thức tỉnh và hiểu về những gì họ đang gặp phải”, bà Zakharova phát biểu trong họp báo ngày 13.6 mới đây. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh lập trường của Pháp không chấp nhận được.

ngaca.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Pháp là một trong số quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất từ lúc cuộc chiến nổ ra. Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron từng viện trợ xe tăng, tên lửa phòng không và cam kết chuyển giao chiến đấu cơ Mirage 2000-5. Tháng trước tờ Le Monde dẫn nguồn tin tiết lộ Paris chuẩn bị đưa sĩ quan huấn luyện đến Ukraine thực hiện nhiệm vụ đào tạo rà phá bom mìn, bảo dưỡng vũ khí, cung cấp chuyên môn kỹ thuật về số chiến đấu cơ do phương Tây cung cấp.

Cuối tháng 2 vừa qua, ông Macron tuyên bố khả năng triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine không bị loại trừ. Tuy nhiên loạt quốc gia có ảnh hưởng lớn tại châu Âu khác là Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Czech đều từ chối hưởng ứng. Mỹ cũng nói rõ không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine tham chiến.

Bài liên quan
Tổng thống Ukraine chỉ trích Đức nhún nhường Nga
Berlin không muốn ủng hộ Ukraine gia nhập NATO do e ngại phản ứng từ Moscow, nhưng sẵn sàng thay đổi theo hướng dẫn từ Washington, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hình phạt với người chưa thành niên phạm tội cần vừa răn đe, phòng ngừa, vừa nhân văn, hướng thiện
36 phút trước Theo dòng thời sự
Về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội trong dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, các đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, vừa đề cao tính nhân văn, hướng thiện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga cảnh báo Pháp về nguy cơ xung đột trực tiếp