Báo San Francisco Chronicle đưa tin đầu tuần qua, Hội đồng Giám sát San Francisco bỏ phiếu nhất trí công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố, cùng với tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines.
Chuyển động

Thành phố Mỹ công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức

Cẩm Bình 13/06/2024 11:43

Báo San Francisco Chronicle đưa tin đầu tuần qua, Hội đồng Giám sát San Francisco bỏ phiếu nhất trí công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố, cùng với tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines.

thanh.jpg
Hội đồng Giám sát San Francisco công bố quyết định công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức - Ảnh: San Francisco Chronicle

Đây là một phần trong nỗ lực tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công của gần 6.800 người nói tiếng Việt sống tại thành phố, đảm bảo họ được phục vụ bằng ngôn ngữ mà họ cảm thấy thoải mái nhất.

San Francisco ban hành sắc lệnh về ngôn ngữ vào năm 2001, yêu cầu các sở phải phiên dịch tất cả dịch vụ công sang bất cứ ngôn ngữ nào có ít nhất 10.000 người trình độ tiếng Anh hạn chế sử dụng.

Tuy nhiên Hội đồng Giám sát đã chấp nhận hạ ngưỡng yêu cầu xuống 6.000 khi công nhận tiếng Việt. Giờ đây thông báo qua điện thoại, thông tin trên trang web, thông báo bằng văn bản cùng nhiều dịch vụ công khác đều phải dịch sang tiếng Việt.

Theo giám sát viên Shamann Walton: “San Francisco cần mở rộng khả năng tiếp cận ngôn ngữ để đảm bảo cộng đồng người nhập cư sử dụng được dịch vụ công. Thành phố có nhiều cộng đồng nhập cư, dẫn đầu nước Mỹ trong cung cấp dịch vụ công đa ngôn ngữ”.

Sắc lệnh về ngôn ngữ khuyến khích các sở ngành tăng cường nhân sự song ngữ. Tuy nhiên số lượng công chức song ngữ của San Francisco trong năm tài khóa 2022 - 2023 lại giảm gần 6% xuống còn 2.638. Ngoài ra cộng đồng người nhập cư dùng tiếng chưa được công nhận là ngôn ngữ chính thức vẫn gặp trở ngại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Người làm báo cách mạng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân
8 giờ trước Sự kiện
Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, là “thư ký của thời đại”, trở thành “người gác cổng của nhân dân”, người làm báo cách mạng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân, cần không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập về lý luận, nghiệp vụ báo chí và công nghệ báo chí truyền thông hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành phố Mỹ công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức