Nga sẽ mua ít nhất 50 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 “Blackjack” khi các cơ sở sản xuất trong nước thực hiện quá trình thay đổi cơ chế hoạt động, Tư lệnh Không quân Nga Đại tướng Viktor Bondaver cho biết vào hôm qua. Tu-160-máy bay ném bom chiến lược sẽ sớm được sản xuất cùng một loại máy bay mới ngay sau đó, được gọi là PAK DA.

Nga chế tạo cường kích ‘khủng’ đối phó Mỹ trong tình hình mới

Một Thế Giới | 29/05/2015, 06:30

Nga sẽ mua ít nhất 50 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 “Blackjack” khi các cơ sở sản xuất trong nước thực hiện quá trình thay đổi cơ chế hoạt động, Tư lệnh Không quân Nga Đại tướng Viktor Bondaver cho biết vào hôm qua. Tu-160-máy bay ném bom chiến lược sẽ sớm được sản xuất cùng một loại máy bay mới ngay sau đó, được gọi là PAK DA.

Báo chí Nga đưa tin, quân đội nước này sẽ mua một lượng lớn máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu -160 để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân. Đồng thời quân đội cũng yêu cầu các nhà máy sản xuất nhanh chóng thực hiện quá trình thay đổi và bắt đầu chế tạo trở lại loại máy bay trên.

“Kế hoạch sản xuất máy bay sẽ được khởi động lại. Tuy nhiên, trong thời gian các cơ sở chế tạo chuẩn bị cho kế hoạch của quân đội, ít nhất 50 máy bay sẽ được mua thay vì phải chờ đợi,” hãng tin Tass dẫn lời ông Bondarev.

Theo ông Bondarev, kế hoạch sản xuất Tu-160 sẽ không can thiệp vào việc chế tạo máy bay PAK DA, được dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Các máy bay ném bom PAK DA có thể trở thành một phần đặc biệt của Không quân Nga trong những năm 2023-2025, thay thế các máy bay ném bom hiện có Tu-160, Tu-22M3 “Backfire” và Tu-95 “Bear”.

Vào cuối tháng 04.2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu khôi phục lại quá trình sản xuất máy bay ném bom Tu-160 tại nhà máy Kazan thuộc Cộng hòa Tatarstan. Giám đốc của Kazan cho biết vào hôm thứ Ba, kế hoạch hiện đại hóa 16 máy bay Tu-160 hiện tại của Nga dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019, thay vì năm 2020 như dự đoán trước đó.

Báo cáo từ nhà máy Kazan cho biết, quá trình hiện đại hóa máy bay Tu-160 bao gồm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên, đang được hoàn thành, bao gồm việc tăng cường trang bị vũ khí cho máy bay, mang theo 12 tên lửa hành trình tầm xa và bom dẫn đường bằng laser. Giai đoạn thứ hai tập trung vào kế hoạch thay đổi các hệ thống radar, định vị điện tử và thông tin liên lạc. Hơn nữa, các động cơ của Tu-160 cũng được nâng cấp sau đó.

Ngoài Tu-160 và PAK DA, quân đội Nga cũng lên kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, được gọi là PAK FA, sẽ đưa vào hoạt động vào năm sau.

“Chúng tôi đang hoàn thành các bài kiểm tra máy bay và bắt đầu từ năm 2017, chúng sẽ lần lượt được nâng cấp và sản xuất,” ông Bondarev cho biết. Các máy bay PAK FA “hoàn toàn không thua kém máy bay chiến đấu F-22 và F-35, thậm chí còn vượt qua chúng trên các thông số thực tế,” đại tướng nhấn mạnh.

Dự kiến trong vài năm tới, với các kế hoạch tăng cường sức mạnh hiện tại của quân đội, Không quân Nga sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong khu vực và tiếp tục là đối thủ hàng đầu của Không quân Mỹ. Việc đẩy mạnh quá trình sản xuất và nâng cấp máy bay chiến đấu của Moscow, được các nhà phân tích nhận định là bắt nguồn từ các xung đột trong khu vực và phục vụ cho học thuyết quân sự mới của mình.

Hàn Giang ( theo Tass

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga chế tạo cường kích ‘khủng’ đối phó Mỹ trong tình hình mới