Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bác bỏ các thông tin cho rằng Moscow thiếu đạn dược trong cuộc chiến ở Ukraine.

Nga phủ nhận tình trạng thiếu đạn dược tại Ukraine

Hoàng Vũ (theo Newsweek) | 03/05/2023, 12:40

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bác bỏ các thông tin cho rằng Moscow thiếu đạn dược trong cuộc chiến ở Ukraine.

"Năm nay, Lực lượng vũ trang Nga đã nhận đủ đạn dược để có thể phá hủy hỏa lực của đối phương một cách hiệu quả”, ông Shoigu nói trong cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga hôm 2.5.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã thực hiện các bước cần thiết để mở rộng sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự để cung cấp cho các lực lượng của nước này tại Ukraine.

shoigu-9696.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: Reuters

“Thành công của quân đội Nga trên tiền tuyến phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc bổ sung vũ khí và các thiết bị quân sự khác kịp thời. Lãnh đạo đất nước đã giao cho các doanh nghiệp quốc phòng nhiệm vụ tăng tốc độ và khối lượng sản xuất trong thời gian ngắn", ông Shoigu cho hay.

Theo Newsweek, tuyên bố của ông Shoigu được đưa ra sau khi lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga “khẩn trương cung cấp thêm đạn dược” hôm 29.4. Prigozhin thậm chí còn đe dọa sẽ rút lực lượng của mình ra khỏi thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine nếu không được cung cấp thêm hàng tiếp tế "ngay lập tức".

Ông Prigozhin trước đó cũng đã nhiều lần yêu gọi Bộ Quốc phòng Nga cung cấp thêm đạn dược cho cuộc tấn công ở Bakhmut. Prigozhin hôm 1.5 tiết lộ ông chỉ nhận được một phần ba số đạn pháo mà các chiến binh của ông cần.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 3.5 nhận định việc Moscow đang thiếu đạn dược đang làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa Tập đoàn Wagner và Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này cho rằng "sự khan hiếm đạn dược gây chia rẽ nội bộ, đáng chú ý nhất là giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Wagner".

"Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị của Nga kiên trì đòi hỏi thành công trên chiến trường, thì các chuyên gia hậu cần của Nga lại bị mắc kẹt ở giữa. Các vấn đề hậu cần đang là chủ đề nóng bỏng tại Nga. Họ không có đủ đạn dược để đạt được thành công tại Ukraine”, Bộ Quốc phòng Anh bình luận.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phủ nhận tình trạng thiếu đạn dược tại Ukraine