Hãng tin Reuters cho biết Nga chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9.5 với an ninh được thắt chặt sau hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là vụ tấn công Điện Kremlin mới đây.

Nga thắt chặt an ninh chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng ngày Chiến thắng

Cẩm Bình | 09/05/2023, 08:05

Hãng tin Reuters cho biết Nga chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9.5 với an ninh được thắt chặt sau hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là vụ tấn công Điện Kremlin mới đây.

Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng của Nga. Mọi người nhân dịp này tưởng nhớ người đã chết trước khi Liên Xô và phương Tây đánh bại phát xít Đức năm 1945. Năm ngoái, Moscow còn nhân dịp kỷ niệm tưởng nhớ hàng nghìn binh sĩ hy sinh trong cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine.

Kỷ niệm ngày Chiến thắng năm nay diễn ra trong bối cảnh Nga hứng chịu hàng loạt vụ tấn công bằng UAV. Chấn động nhất phải kể đến vụ tấn công Điện Kremlin mà Moscow cáo buộc do Mỹ cùng Ukraine thực hiện xảy ra ngày 3.5 vừa qua.

vic.jpg
Diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng - Ảnh: Reuters

Theo truyền thống, Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng cùng nhiều quan chức cấp cao khác sẽ dự lễ duyệt binh và chứng kiến nhiều loại khí tài tối tân - từ xe tăng, chiến đấu cơ đến tên lửa liên lục địa - di chuyển qua Quảng trường Đỏ.

Tuy nhiên, Reuters cho biết vì lo ngại an ninh, giới chức Nga quyết định bỏ màn bay trình diễn của chiến đấu cơ. Cũng xuất hiện thông tin có ít binh sĩ cùng khí tài tham gia lễ duyệt binh vì cuộc chiến tại Ukraine gây thiệt hại nặng nề về nhân lực lẫn vật lực.

Trên toàn quốc, nhiều địa phương hủy bỏ hoạt động diễu hành mang chân dung người thân từng chiến đấu chống phát xít Đức.

Khi được hỏi về động thái hủy một số hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng, Điện Kremlin đổ lỗi cho Ukraine: “Khi phải đối phó với một quốc gia tài trợ cho khủng bố, tốt hơn hết nên thực hiện biện pháp phòng ngừa”.

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga thắt chặt an ninh chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng ngày Chiến thắng